Bình Dương: Dùng kéo dính máu HIV uy hiếp “hiệp sĩ”

vytran |

Bị truy đuổi hơn 1 km, hai tên cướp giật dây chuyền đã dùng kéo dính máu HIV uy hiếp các “hiệp sĩ” Bình Dương.

Các hiệp sĩ khống chế hai tên cướp giật dây chuyền

Khoảng 13 giờ ngày 10/4, các “hiệp sĩ” Bình Dương Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh, Hồ Duy Tân … đã bắt quả tang hai tên giật dây chuyền là Thái Minh Quang (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Như (28 tuổi) cùng ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM.

Vào thời điểm trên, tại ngã ba Bình Hòa, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, hai tên này đã giật sợi dây chuyền của chị Phan Thị Bé Ngọc (19 tuổi, tạm trú tại Thuận An) rồi rồ ga tẩu thoát.

Khi bị các “hiệp sĩ” truy đuổi hơn 1 km, hai tên này liên tục dùng kéo dính máu dọa là máu của bệnh nhân nhiễm HIV để các anh "sợ" mà bỏ cuộc.Song các “hiệp sĩ” đã can đảm áp sát xe, kéo vật hai tên cướp xuống đường để khống chế, bàn giao công an địa phương.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại