Bị vây bắt, "cẩu tặc" rút kiếm chém tổ công tác

Thế Long |

(Soha.vn) - Biết bị phát hiện, đối tượng Sơn liền đâm thẳng vào tổ công tác. Đồng bọn của Sơn còn liều lĩnh rút kiếm mang theo tấn công các bảo vệ và công an hòng trốn thoát.

Sáng ngày 8.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ở xã Phương Độ, Phúc Thọ, HN) do có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Liên quan tới vụ việc, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7.10, 4 tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng Công an P.Viên Sơn (Công an thị xã Sơn Tây) đang mật phục bắt quả tang ổ trộm chó thì bất ngờ phát hiện Sơn điều khiển xe gắn máy chở một nam thanh niên lạ mặt có cầm theo dụng cụ bắt chó.

 	Anh Nguyễn Đăng Bình bị thương tại bệnh viện

Anh Nguyễn Đăng Bình bị thương tại bệnh viện

Để ngụy trang cho hành vi trộm chó của mình, hai "cẩu tặc" đi trên chiếc xe máy cùng mặc kiểu áo chống nắng của chị em phụ nữ, mặt bịt kín bằng khẩu trang, chiếc xe máy cũng bị che mất BKS.

Đồng loạt 4 tổ công tác lập tức triển khai đội hình vây bắt. Biết bị phát hiện, đối tượng Sơn liền đâm thẳng vào tổ công tác với vận tốc lớn, khiến anh Nguyễn Đăng Bình (42 tuổi, ở P.Viên Sơn, TX.Sơn Tây) là bảo vệ viên tổ dân phố gặp đa chấn thương, ngã xuống đường.

Không dừng lại ở đó, đối tượng Sơn cùng đồng bọn còn liều lĩnh rút kiếm mang theo tấn công tổ công tác hòng trốn thoát. Sau đó, tên Sơn đã bị tổ công tác khống chế, bắt gọn. Còn đối tượng đi cùng Sơn, lợi dụng đêm tối đã tẩu thoát. Theo thông tin ban đầu, tên này là bạn ngoài xã hội của Sơn, quê ở xã Long Xuyên, H.Phúc Thọ (TP.Hà Nội).

Được biết, tránh để xảy ra tình trạng người dân vây đánh hội đồng tới chết kẻ trộm chó như từng xảy ra tại Nghệ An, Thanh Hóa, tổ công tác đã cho tên Sơn lên xe đưa về trụ sở Công an P.Viên Sơn (Công an thị xã Sơn Tây). Tại trụ sở công an, khám trong người Sơn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng đi bắt trộm chó.

Về phía anh Bình, sau khi bị ngã xuống đường đã lập tức được thành viên tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây trong tình trạng bị gãy xương tay, gãy 1 răng cửa, chấn thương đầu gối, vùng cằm có nhiều vết rách.

Theo lãnh đạo P.Viên Sơn, trong tháng 9 vừa qua, trên địa bàn phường đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm chó. Kẻ gian là những đối tượng tới từ các huyện lân cận. Bọn chúng rất manh động, thường đi theo nhóm và mang theo hung khí là dao kiếm, hoặc súng bắn đạn bi để sẵn sàng ra tay chống trả nếu bị phát hiện.

Hiện vụ việc Công an thị xã Sơn Tây đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại