Bị nhắc không cho thả lươn, nam thanh niên đánh chết bảo vệ

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Đang thả trúm bắt lươn ở ruộng thì Tuấn bị bị 2 bảo vệ đồng ngăn cản. Bị nhắc nhở, Tuấn không kiềm chế bản thân nên đã dùng gậy đánh trả khiến 1 bảo vệ tử vong.

Trong 2 ngày 24-25/6 TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành, Yên Thành) về tội “Cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người”.

Vào khoảng 5h ngày 18/3/2014, ông Vinh và ông Du (2 người là bảo vệ đồng lúa) đi tuần tra ở cánh Đồng Bàn (xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An). Lúc này, 2 người phát hiện Nguyễn Văn Tuấn đang thu gom trúm thả bắt lươn. Thấy vậy, ông Du chạy lại thu giữ những ống trúm thả lươn và yêu cầu Tuấn không được tiếp tục thả tại ruộng này.

Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa sáng ngày 25/6.

Tuấn lao vào 2 bảo vệ giành giật ống trúm lươn và đe dọa sẽ đến đốt nhà 2 người. Giằng co 1 lúc, Tuấn bất ngờ đẩy ông Du ngã xuống mương nước và tiếp tục giật cây gậy đánh liên tiếp vào người, chân tay.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Vinh từ xa chạy đến can ngăn thì Tuấn giằng lấy gậy của ông Vinh đánh một phát mạnh vào hông sườn trái và một phát vào mông phải. Sau khi đánh ông Du và ông Vinh, Tuấn đã vứt 2 chiếc gậy xuống ruộng lúa và thản nhiên đem trúm lươn về nhà.

Vì hành động thiếu suy nghĩ trong phút chốc mà Tuấn phải trả giá 5 năm tù tội.

Sự việc nhanh chóng được báo lên công an xã để đề nghị làm rõ. Bị đánh đau, nên 2 bảo vệ cũng về nhà. Đến khoảng 5h sáng ngày hôm sau (ngày 19/3), đang chuẩn bị đi làm thì ông Vinh đã nằm ngã gục giữa sân nhà mình. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện tuy nhiên, ông Vinh đã tử vong.

Tại bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, nguyên nhân tử vong của ông Vinh, là do chảy máu thận, dập đại tràng xuống tiểu tràng.

Tại phiên tòa ngày 25/6, Nguyễn Văn Tuấn vẫn còn ngoan cố và không thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Xét thấy vụ án là hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội của Tuấn là hết sức nguy hiểm đến xã hội, nên cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 5 năm tù giam, đồng thời yêu cầu Tuấn bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 75 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại