Bị mẹ đánh đập dã man vì nói chuyện với bạn trai

minhtrang213@gmail.com |

Một teengirl đã bị mẹ tra tấn vì nói chuyện với một nam sinh và phản đối cuộc hôn nhân được sắp xếp.

Sự việc bắt đầu khi Aiya Altameemi, 19 tuổi (Arizona, Iraq) bị các thành viên trong gia đình nhìn thấy cô đang nói chuyện với một nam thanh niên ở cổng trường trung học của cô vào tháng 2 vừa rồi.

Cha của cô là ông Mohammed Altameemi, 46 tuổi và người em gái Tabarak Altameemi, 18 tuổi đã đến lôi cô về nhà. Sau đó, cô gái trẻ phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn để răn đe về hành động của mình.

Bị mẹ đánh đập dã man vì nói chuyện với bạn trai 1

Bà mẹ Yursah Farhan, 51 tuổi

Bà mẹ Yursah Farhan, 51 tuổi cùng với em gái dùng dây thừng và khoá trói Aiya trên giường và đánh đập cô. Nạn nhân khai báo với cảnh sát là cô bị mẹ dùng một chiếc thìa nhôm nung nóng dí lên mặt và ngực trong khi Tabarak đè chặt cô xuống giường.

Aiya đã kể lại vụ việc với các giáo viên trong trường để được sự giúp đỡ. Nhưng sự việc được gia đình cô lý giải rằng họ muốn cô vẫn là một trinh nữ cho một cuộc hôn nhân với người đàn ông 38 tuổi mà họ sắp xếp.

Bị mẹ đánh đập dã man vì nói chuyện với bạn trai 2

Ngôi nhà gia đình Aiya đang sống tại Irag

Sau đó, nạn nhân đã hứng một trận đòn dữ dội bằng tay và giầy từ mẹ mình khiến cô phải nhập viện. Bà Farhan đã bị cảnh sát bắt tại bệnh viện St Joseph ở Phoenix vào trung tuần tháng 2.

Bà ta không đồng ý với sự buộc tội của cảnh sát, bà ta nói rằng: “Tôi muốn trừng phạt con gái mình vì văn hoá của Irag không cho phép một người phụ nữ được tiếp xúc với nam giới”. Đã có một cuộc giằng co xảy ra trong phòng cấp cứu của bệnh viện, cuối cùng hung thủ bị hai nhân viên cảnh sát còng tay lại và đưa về trụ sở.

Bị mẹ đánh đập dã man vì nói chuyện với bạn trai 3

Hình ảnh bà Farhan tại bệnh viện lúc bị bắt

Theo lời khai của nạn nhân, cô còn bị cha đẻ của mình cắt cổ bằng một con dao vào ngày 7 tháng 2, để lại vết sẹo dài 4 cm. Ông Altameemi thừa nhận đã cố ý giết chết con gái mình nhưng bị em gái cô ngăn lại.

Ngày 7/11, Altameemis, Farhan và Tabarak bị toà kết án 2 năm tù treo vì tội hành hung người gây thương tích. Họ bị cấm tiếp xúc với nạn nhân và hiện cô đang mắc chứng động kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại