Bị đánh chết vì... đòi nghe nhạc

hoanghuyen |

Sơn Tâm từ cabin chạy xuống thì bị Ngoại dùng cây gỗ đánh vào đầu, chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Ngày 26-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Ngoại (SN 1991, quê Vĩnh Phúc) 18 năm tù về tội giết người, Phan Hoàng Dư (SN 1991, quê Hậu Giang) cũng bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Ngoại (áo màu sẫm) và Dư tại phiên sơ thẩm

Tối 22-4-2010, Ngoại cùng một thanh niên khác điều khiển ô tô chở xi măng đến một công trình xây dựng tại quận Bình Tân-TPHCM. Trong lúc Ngoại bốc vác xi măng xuống xe thì Sơn Tâm (thợ hồ công trình, đang say rượu) thấy cửa cabin mở nên trèo lên mở nhạc. Do không quen biết và sợ Tâm mở khóa gây nguy hiểm nên Ngoại yêu cầu Tâm xuống xe nhưng gã thợ hồ đã chửi lại.

Lúc này, Phan Hoàng Dư - cũng là thợ hồ công trình- bênh vực Tâm nên đã nhào đến cãi tay đôi và dùng cây gỗ đánh người đi cùng với Đào Văn Ngoại nhưng người này kịp bỏ chạy. Thấy đánh nhau, Sơn Tâm từ cabin chạy xuống thì bị Ngoại dùng cây gỗ đánh vào đầu, chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Ngoại bị Công an quận Bình Tân bắt giữ. Riêng Phan Hoàng Dư bỏ trốn đến ngày 4-2-2011 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo Nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại