Bị còng tay, leo lên tầng thượng chửi… công an

hoanghuyen |

Hàng chục người dân hiếu kỳ đã kéo đến để dõi theo lực lượng chức năng thuyết phục một nam thanh niên bị còng tay ngồi vắt vẻo trên tầng thượng.

Chiều 6.9, hàng chục người dân hiếu kỳ đã kéo đến trước căn nhà số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để dõi theo lực lượng chức năng thuyết phục một nam thanh niên bị còng tay ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của một căn nhà 2 tầng.

Nam thanh niên trên là Phạm Đức Bình có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ” và bị TAND TP. Nha Trang tuyên phạt 33 tháng tù giam.

Bình dọa công an trong tình trạng bị còng tay. Ảnh: VnExpress.

Mới đây, sau khi ra tù, Bình tiếp tục có hành vi đánh người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Khoảng 15g50 ngày 6.9, Bình đến trụ sở Công an P.Lộc Thọ để nộp phạt vi phạm hành chính, nhưng có biểu hiện say xỉn và liên tục chửi bới, thách thức, đe dọa một số cán bộ phường đang làm nhiệm vụ. Công an P.Lộc Thọ đã còng tay Bình để xử lý theo quy định, nhưng Bình đã vùng vẫy, bỏ chạy, leo lên tầng thượng căn nhà 2 tầng để lẩn trốn.

Đề phòng Bình có thể nhảy lầu, lực lượng chức năng đã dùng điện thoại để liên lạc với vợ y để thuyết phục. Sau hơn 1 giờ “cố thủ”, Bình đã được đưa về Công an TP. Nha Trang để xử lý.

Theo Datviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại