Bênh bạn gái, giết người ở quán karaoke

trangnguyen |

Thấy bạn gái bị anh Minh buông lời trêu ghẹo, Thành đã đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn suốt 2 năm.

Ngày 2/7, công an TP Bắc Ninh đã bắt giữ Dương Văn Thành (31 tuổi,  Gia Lâm, Hà Nội) về tội giết người.

Chiều 2/11/2010, Thành và bạn gái đi chơi thì gặp nhóm anh Nguyễn Quang Minh (30 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội). Lúc đó, anh Minh buông lời trêu ghẹo bạn gái Thành nên cậu ta tức tối. Thành hẹn tối cùng ngày gặp anh Minh nói chuyện.

Tới giờ hẹn, Thành rủ bạn là Lê Văn Đức mang theo dao gấp đến quán karaoke ở huyện Thuận Thành, TP. Bắc Ninh. Hai bên đã xông vào đánh nhau, anh Minh bị Thành và Đức đâm tử vong. Sau khi gây án, Đức bị bắt, còn Thành bỏ trốn.

Công an Bắc Ninh đã ra lệnh truy nã toàn quốc với Thành. Cuối tháng 6, trong khi về thăm nhà, Thành bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại