Bắt “thiếu úy” mượn laptop, ĐTDĐ rồi chuồn

vytran |

Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất thủ tục vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Hữu Lợi (SN 1990, quận Cái Răng) thực hiện.

Theo điều tra ban đầu, Lợi xin được bộ trang phục và quân hàm thiếu úy rồi đóng giả công an chạy xe trên nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ, chặn xe người vi phạm giao thông để kiểm tra giấy tờ.

Đầu tháng 11-2011, phát hiện chị T.D chạy xe máy chở em gái ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, Lợi giả danh công an yêu cầu chị D. dừng xe kiểm tra.

Lợi giả vờ không phạt chị T.D mà xin số điện thoại làm quen và tự giới thiệu mình là cảnh sát kinh tế đang công tác tại Công an TP Cần Thơ.

Sau đó, Lợi hỏi mượn máy tính xách tay và điện thoại di động của chị T.D rồi đem bán lấy tiền xài.

Sau khi đòi hoài không trả và không liên lạc với Lợi, chị T.D làm đơn tố cáo đến công an thì mới biết Lợi là thiếu úy “dỏm”.

Trước đó, Trần Hữu Lợi đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và giả mạo chức vụ, cấp bậc.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại