Bắt nhóm đánh chết người đồng hương tại quán nhậu

Văn Ngọc |

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hồng Thăng (30 tuổi), Cao Xuân Vân (25 tuổi) và Trần Khải Định (28 tuổi, cùng quê Nghệ An) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 21-11, anh Bùi Văn Thuyết (20 tuổi) cùng bạn là Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (24 tuổi), Nguyễn Văn Nam (cùng 19 tuổi, đều quê Nghệ An) ăn uống tại quán ăn Bình Minh, khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An).

Một lúc sau nhóm của Thuyết xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bình.

Nhóm của Bình lên tiếng hỏi: “Tụi mày quê ở đâu? Muốn đánh nhau không?”, Thuyết trả lời “Quê ở Nghệ An”. Ngay lúc này, nhóm Bình xông vào đánh vào đầu Thuyết gây chảy máu.

Những người có mặt trong quán can ngăn nên nhóm Bình ra lấy xe bỏ đi. Bực tức, nhóm của Thuyết dùng xe máy tìm đối thủ để đánh nhưng không thấy.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án
Quán nhậu nơi xảy ra vụ án

Thuyết được người nhà đưa xuống Bệnh viện Quân Đoàn 4 khâu vết thương rồi về nhà. Tình trạng sức khỏe của Thuyết nặng lên nên người nhà tiếp tục đưa đến bệnh viện nhưng Thuyết tử vong sau đó.

Nguyên nhân tử vong xác định là do tác động ngoại lực vào vùng đầu, gây chấn thương sọ não.

Công an thị xã Thuận An tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét và lần lượt bắt giữ nhóm của Bình.

Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên Bình đã dùng điếu cày có sẵn ở quán đập hai nhát vào đầu Thuyết rồi cùng đồng phạm đi khỏi hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại