Bắt khẩn cấp kẻ đánh ghen lột đồ tình địch

Lâm Phương |

(Soha.vn) - 17 giờ chiều ngày 22-4, Cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một đã ra quyết định bắt giữ đối với Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để làm rõ hành vi đánh ghen lột đồ một phụ nữ vào sáng 16/4.

Cũng vào buổi sáng cùng ngày công an thành phố Thử Dầu Một đã triệu tập những người liên quan gồm chị P.T.B (40 tuổi, nạn nhân vụ đánh ghen); bà Lê Thị Tuyết và ông Lê Đình P. (chồng bà Tuyết) đến trụ sở công an phường Phú Hòa để lấy lời khai. Riêng Lê Đình Quý mới 16 tuổi nên công an không triệu tập nhưng cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của bà Tuyết nguyên nhân dẫn đến việc bà cùng con trai đánh chị B là do gần một năm qua chồng bà này có tình cảm với chị B nên đã nhiều lần đánh vợ con và gần đây còn mang sổ đỏ đi cầm mua xe tay ga cho chị B. Tối ngày 15/4, sau khi nhậu say về ông P. qua nhà chị B. ngủ. Bà nhiều lần kêu nhưng chồng không về, bức xúc sáng ngày 16/4 hai mẹ con bà đón đường hành hung chị B.

Còn theo tường trình của chị B. thì ông P. đã một hai lần nói thương chị nhưng do đã có chồng và muốn tập trung chăm sóc cho các con nên chị từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên chị B. bị hai mẹ con bà Tuyết hành hung. Còn về việc bà Tuyết vu cho chị xúi ông P. mang sổ đỏ đi cầm chị B. khẳng định hoàn toàn không có.

Sáng ngày 22/4 bà Tuyết được triệu tập đến trụ sở công an phường Phú Hòa làm việc và 17h cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một đã quyết định bắt giữ
Sáng ngày 22/4 bà Tuyết (bên phải) được triệu tập đến trụ sở công an phường Phú Hòa làm việc và 17h cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một đã quyết định bắt giữ

Ông P. khi được triệu tập đã khai báo và thừa nhận có tình cảm với chị B. nhưng đó chỉ là sự cảm mến bình thường chưa vượt quá giới hạn. Cuốn sổ đỏ ông đã cầm lấy tiền giải quyết tranh chấp trong gia đình chứ không phải đi xài chung với chị B. như bà Tuyết nói.

Ông cũng cho biết thêm, hai vợ chồng ông đã ra tòa một lần để ly dị nhưng do bất đồng về phân chia tài sản nên tòa chưa giải quyết.

Sau khi tổng hợp lời khai và từ các bằng chứng thu thập được, công an TP. Thủ Dầu Một đã quyết định bắt giữ bà Lê Thị Tuyết để điều tra về tội “Làm nhục người khác”. Hơn 17h chiều 22/4, xe đặc chủng của công an TP. Thủ Dầu Một đã di lý bà Tuyết từ công an P. Phú Hòa về trụ sở công an thành phố.

Hiện cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Tuyết. Đồng thời truy tìm thủ phạm đã quay và phát tán clip trên mạng gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị B.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại