Bắt hung thủ giết thiếu nữ rồi chôn ở ruộng

Nghi phạm trong vụ thiếu nữ bị chôn ở ruộng khai nhận: "Tối 10-9, biết chị Tuyết đi chơi về muộn, Phúc phục sẵn bên đường bất ngờ tấn công, sát hại nạn nhân..."

Tối 14-9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết: Cơ quan điều tra vừa bắt giữ Lê Văn Phúc (trú tổ 15, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), nghi can giết chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý) rồi trói, chôn giữa ruộng lúa.

Bước đầu Phúc khai nhận là hung thủ gây án. Phúc nói mình nảy sinh tình cảm với chị Tuyết nên nhiều lần tỏ tình mà không được đáp lại. Có lần Phúc chặn xe Tuyết để tỏ tình thì bị chị đòi đánh. Tức giận, Phúc tìm cách giết chị Tuyết. Tối 10-9, biết chị Tuyết đi chơi về muộn, Phúc phục sẵn bên đường bất ngờ tấn công, sát hại nạn nhân... Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, thấy chị Tuyết đi chơi với bạn không thấy về, gia đình báo mất tích. Sau đó một người dân phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius của chị Tuyết nằm giữa con suối (thuộc địa phận thị trấn Hà Lam, Thăng Bình). Người nhà tổ chức đi tìm kiếm quanh khu vực này thì phát hiện thi thể chị Tuyết bị chôn cách đó khoảng 500 m. Hai chân, tay của chị Tuyết bị trói chặt bằng quần áo của chị.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại