Bàng hoàng chứng kiến vợ bị chồng chém gục bên vũng máu

H.Sơn |

(Soha.vn) - Người chồng đã chém liên tiếp hơn 20 nhát dao vào vợ mình, rồi dùng dao lam cắt cổ tay để tự sát.

Chiều ngày 14/4, Công an huyện Thanh Ba cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Nam (SN 1970, trú tại thôn 5, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao, gạch gây thương tích làm chết vợ mình là chị Nguyễn Thị S. (SN 1973) xảy ra hôm 10/4 vừa qua.

Ông Mai Vinh Quang - Trưởng Công an xã Đông Lĩnh cho biết, vào khoảng 11h ngày 10/4, một số người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ trong nhà chị S. nên chạy đến xem. Khi những người hàng xóm vào trong nhà thì chứng kiến cảnh Nam đang dùng dao tông chém vợ.

“Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã đã đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với gia đình đưa chị S. đi cấp cứu, đồng thời báo cho Công an huyện Thanh Ba, công an tỉnh biết sự việc. Theo ghi nhận ban đầu, Nguyễn Kim Nam đã dùng dao tông chém nhiều nhát vào đầu, chân tay, dùng gạch đập vào đầu vợ dẫn đến chị này bị mất máu cấp và tử vong sau đó.

Ngay sau khi đưa chị vợ đi cấp cứu thì Nam đã dùng dao lam tự cắt vào cổ tay để tự tử nhưng được mọi người phát hiện, cứu chữa kịp thời đã qua cơn nguy kịch. Hiện Công an huyện Thanh Ba đang tạm giữ anh này để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Quang cho biết thêm.

Di ảnh chị Nguyễn Thị S.

Di ảnh chị Nguyễn Thị S.

Anh Đỗ Quang Cảnh (SN 1989) - một trong những người có mặt sớm nhất khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà chị S. kể lại, sáng hôm 10/4, anh Thụy đối diện cổng với nhà vợ chồng Nam có tổ chức thịt chó với nhau. Cùng có mặt hôm đó với anh Cảnh còn có anh Thụy, ông Dũng, ông Tranh và bố vợ anh Thụy.

“Đến khoảng 11h trưa cùng, mọi người nghe thấy giọng nữ kêu thất thanh: “Ối giời ơi cứu tôi với…!” phát ra từ phía nhà vợ chồng Nam. Mọi người bỏ hết công việc chạy sang thì thấy Nam đang cầm trên tay con dao tông dùng để chặt củi chém nhiều nhát vào đầu và người chị S. ở khu vực nhà tắm gần bếp. Thấy vậy mọi người lao vào can ngăn, nhưng Nam dọa chém nên tất cả phải lùi lại.

Dù chị S. gắng sức vùng chạy thoát ra phía đầu sân nhưng bị Nam tóm được tóc, miệng chửi bới, còn tay cầm dao chém liên tiếp vào đầu, người khiến chị S. gục tại chỗ. Không những thế, Nam còn hăng máu lấy một viên gạch gần đó đập vào phía sau gáy chị S. làm chị này nằm bất động trên vũng máu”,  anh Cảnh bàng hoàng kể lại.

“Sự việc lúc đó diễn ra nhanh quá, Nam vừa chém chị S. vừa chửi bới. Chúng tôi cố vào can ngăn nhưng Nam cầm dao chém vào không khí đe dọa. Chỉ đến khi chị S. nằm gục trên vũng máu thì Nam mới dừng tay, vứt dao bỏ đi vào trong nhà. Tuy đã cố lao vào can ngăn nhưng Nam hung dữ quá nên chúng tôi không làm gì được. Nếu  bất chấp  lao vào thì có lẽ chúng tôi cũng đã bị Nam chém rồi…”, ông Dũng cho biết thêm.

Sau khi chém vợ gục trên vũng máu, Nam bỏ vào nhà. Những người có mặt đã đưa chị S. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba cấp cứu. Sau khi chị S. được chở đi cấp cứu, Nam đã dùng dao lam cắt đứt cổ tay để tự sát. Do mất máu nhiều nên Nam đã ngất, tuy nhiên được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Về phía nạn nhân S., do vết thương quá nặng, chị đã tử vong ngay trong chiều cùng ngày. Sáng 11/4, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và có kết luận sơ bộ ban đầu, nạn nhân Nguyễn Thị S. tử vong do chấn thương sọ não. Trên cơ  thể chị S. có hơn 20 nhát dao chém, trong đó có nhiều nhát chém sâu, lột da đầu, đứt một bên tai…

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại