Băng cướp chuyên đạp ngã xe phụ nữ rồi cướp tài sản

Băng cướp 16 tên vừa sa lưới cảnh sát, chúng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án gây bức xúc dư luận thời gian gần đây, với hành vi táo tợn là ép xe nạn nhân (đa số là phụ nữ), đạp ngã xe rồi cướp tài sản.

Băng cướp sa lưới (ảnh do PC45 cung cấp).

Trong băng cướp này, 9 tên chuyên đi gây án cướp tài sản ngoài đường phố, thường đạp xe phụ nữ trên các đoạn đường khuya vắng, cướp xe, cướp điện thoại và tài sản khác. Còn lại 7 tên chuyên “phục vụ” mang tài sản chúng cướp được đi tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2013 đến nay, trên nhiều địa bàn các quận-huyện xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn. Trong đó băng cướp chuyên dùng chiêu ép xe, đạp ngã xe nạn nhân (có vụ chúng làm nạn nhân bị thương nặng vì ngã xe), rồi chúng cướp xe, điện thoại, ví tiền…

Địa bàn liên tục xảy ra các vụ án ở quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, 12…, mà phương thức gây án tương tự nhau, nạn nhân là phụ nữ đi đường vào đêm khuya. Suốt thời gian dài trinh sát Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm PC45 đã phá án, bắt lần lượt 16 tên và tiếp tục truy xét vì còn một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

Qua điều tra, băng cướp táo tợn này do Phạm Văn Thành (tự “ba-ke”, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) cầm đầu. Thành có 1 tiền án về tội “giết người” và 1 tiền sự về hành vi “cướp giật”. Tay chân đắc lực của Thành là Lê Văn Phụng (SN 1986, ngụ quận Tân Phú, TPHCM, có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”), Trần Đức Cảnh (SN 1988, quê tỉnh Quảng Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM), Trần Hữu Việt (tự Mập, quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận 11, TPHCM), Lê Chí Sùng (SN 1974, ngụ quận 5, TPHCM) và Võ Hoài Đương (SN 1984, quê tỉnh Tây Ninh).

Phạm Văn Thành - kẻ cầm đầu băng cướp táo tợn (ảnh do PC45 cung cấp).

Tại Cơ quan điều tra, chúng khai nhận thường đi trên nhiều xe gắn máy, khi gặp phụ nữ đi khuya một mình, chúng ép xe, đạp ngã nạn nhân, cướp xe và tài sản khác. Ngoài ra, khi chúng gặp "quý ông" say rượu bia, thì tiếp cận móc túi, trộm xe. Chúng khai nhận đã gây ra 12 vụ cướp và trộm cắp trót lọt 9 vụ.

Băng cướp này còn có Nguyễn Trường An (SN 1977, biệt danh là “Tý”, ngụ quận Tân Phú, TPHCM, có 1 tiền án tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”), Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977, ngụ tỉnh Long An) và Lê Văn Hùng (SN 1966, ngụ quận 4, TPHCM) khai đã trực tiếp mang 6 xe gắn máy do nhóm Thành cướp được mang sang Campuchia tiêu thụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại