Bắn chết tình địch, vứt xác xuống suối phi tang

Sau khi Y Diốt khai "vợ mày thương tao, tao thương vợ mày", Y Năng đã dùng súng bắn chết tình địch rồi vứt xác xuống suối phi tang.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ra cáo trạng truy tố Kpă Y Năng (Sinh năm 1953, trú Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) về tội “Giết người”. Người bị hại là Ksor Y Diốt (SN 1952, trú cùng buôn).

Kpă Y Năng bị bắt giữ vì hành vi giết người.

Theo kết hồ sơ vụ án, do nghi ngờ Y Diốt có quan hệ tình cảm với vợ mình là Nay Hờ Phương (Mí Nhum) nên Y Năng phát ghen, bực tức và có ý định sẽ giết chết Y Diốt. Khoảng đầu tháng 11-2013, Y Năng đi đến suối Thun Bôi (thuộc xã Ea Trol) mua 01 khẩu súng tự chế (súng kíp) dài 1,8 m của một người dân tộc H’Mông kèm theo thuốc súng, cây thông nòng, 01 bì bi sắt và chì loại nhỏ, 01 hộp bi sắt loại lớn, diêm cháy với giá 1,5 triệu đồng đem về nhà cất giấu trong nhà nhằm mục đích bắn chết Y Diốt.

Khẩu súng kíp Y Năng dùng để gây án.

Chiều ngày 17/11/2013, Năng đến nhà Niê Y Tối (SN 1973, trú Buôn Thinh, Ea Trol) thì gặp Y Muk (SN 1974, trú Buôn Bầu, Ea Trol) đang ngồi uống rượu cùng Y Tối. Lúc này, Y Năng rủ Y Tối và Y Muk ngày mai đi săn và hẹn gặp nhau tại khu vực nhà xây trong rừng phòng hộ huyện Sông Hinh (thuộc xã Ea Trol), tất cả đồng ý, rồi Y Năng đi về nhà.

Khoảng 5h ngày 18/11/2013, Y Năng mang khẩu súng mua trước đó cùng các phụ kiện kèm theo đi đến rẫy của Y Diốt (Buôn Thinh, Ea Trol) với mục đích tìm Y Diốt bắn, nếu không gặp thì đến điểm hẹn để cùng Y Tối và Y Muk đi săn. Khi đến bờ suối Ea Thunly (Ea Trol) thì Y Năng nhồi thuốc và bi sắt vào súng ngắm bắn vào miếng gỗ để kiểm tra độ chính xác của súng. Sau 10 lần bắn, biết súng bắn chính xác, Y Năng tiếp tục nhồi thuốc và bỏ một số viên bi sắt nhỏ vào nòng súng. Lúc này, Y Năng định qua suối nhưng thấy nước lớn nên dừng lại, vừa lúc đó Y Diốt đi đến hỏi đi đâu, Năng trả lời là muốn vào rẫy thăm bò nhưng không qua suối được, giờ đi về, Y Diốt nói để tao qua thử được không, thấy Y Diốt đi qua được nên Y Năng đi theo.

Sau khi qua suối, Y Diốt đi trước, Y Năng vác khẩu súng trên vai đi sau. Khi đến khu vực dốc ngay bìa rẫy của Y Diốt, Y Năng hỏi Y Diốt về việc quan hệ tình cảm với Mí Nhum” (Vợ Y Năng) như thế nào, Y Diốt trả lời không có. Y Năng nói “Mày khai thiệt chứ không tao bắn” và chĩa súng hướng về Y Diốt. Thấy vậy, Y Diốt bỏ chạy được khoảng 2 m thì Y Năng bắn, đạn trúng vào mông trái khiến Y Diốt ngã nằm xuống đất.

Y Năng đi đến nơi thì Y Diốt nói “Mày bắn thiệt hả”, Y Năng trả lời bắn thiệt, mày khai thiệt không tao bắn chết đem thả xác xuống suối luôn. Y Diốt trả lời vợ mày thương tao, tao thương vợ mày, Y Năng hỏi mấy lần (quan hệ tình dục) thì Y Diốt trả lời không nhớ mấy lần. Y Năng nghe vậy, tức quá nên tiếp tục nhồi thuốc nổ vào súng, bỏ 1 viên bi sắt loại lớn vào nòng súng.

Trong lúc Y Năng nhồi thuốc vào súng, Y Diốt bò lên lán trại canh rẫy của mình ngồi và dùng điện thoại di động gọi nói với con gái (Nie Hờ Lôi) là bị Y Năng bắn bị thương ở trên rẫy, kêu dòng họ lên khiêng về, lúc đó khoảng 8h30.

Trại canh rẫy nơi Y Năng bắn chết Y Diốt.

Sau khi nhồi thuốc vào súng xong, Y Năng đến lán trại chĩa súng vào trán Y Diốt và hỏi “Mày muốn chết hay muốn sống”, Y Diốt trả lời “Muốn chết, nếu hôm nay mày tha tao, sau này tao sẽ giết mày”.

Nghe vậy Y Năng nhằm vào trán Y Diốt bóp cò, súng nổ làm Y Diốt chết tại chỗ; Y Năng kéo xác Y Diốt xuống suối cách đó khoảng 30m thả xuống suối nhằm phi tang, rồi quay lại lán trại dùng tay hốt tro bếp phủ lên các vết máu để xoá dấu vết, vác súng đi giấu ở khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Ea Trol, còn túi đựng bi sắt, thuốc súng, diêm cháy, cây thông nòng súng trong lúc mang khẩu súng đi cất giấu thì bị rơi mất. Sau đó, Y Năng đi gặp Y Tối, Y Muk kể lại việc đã bắn chết Y Diốt, rồi ra đường xin đi nhờ xe máy về nhà.

Y Năng chỉ nơi giấu khẩu súng.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Niê Hờ Lôi cùng gia đình và một số người dân vào rẫy của Y Diốt tìm kiếm thì phát hiện xác chết Y Diốt dưới suối Thun Ly nên báo cáo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh và Công an tỉnh Phú Yên đã kịp thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác định hung thủ là Ksor Y Năng. Chiều ngày 18/11/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt khẩn cấp Kpă Y Năng về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Y Năng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nơi cất giấu khẩu súng gây án. Hiện Kpă Y Năng đang bị giam giữ để chờ ngày phán xét của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại