Bản án cho giáo viên ném cốc vào hiệu trưởng tại cuộc họp

Bức xúc trong cuộc họp, ông Trung lao về phía hiệu trưởng chửi tục và ném cốc thủy tinh vào vai ông Khánh khiến ông này phải nhập viện.

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xét xử và kết luận ông Đỗ Thành Trung, giáo viên trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã vi phạm luật dùng vũ khí nguy hiểm tấn công hành hung người khác.

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã tuyên Đỗ Thành Trung 12 tháng cải tạo không giam giữ (trừ đi 40 ngày đã bị tạm giam tại cơ quan công an) và giao UBND phường sở tại nơi Trung đang ở hiện nay quản lí và giám sát.

Mức án cho tội này có thể giam giữ đến 3 năm nhưng xét thấy Trung vi phạm lần đầu, cùng đề nghị của người bị hại xin giảm nhẹ án phạt, Đỗ Thành Trung nhận mức án trên.

Trước đó, clip đăng tải trên mạng xã hội ngày 18/5 ghi lại cảnh thầy giáo Đỗ Thành Trung có hành vi lăng mạ, ném cốc thủy tinh vào ông Hoàng Minh Khánh, hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam trong cuộc họp ngày 1/4/2014 khiến dân mạng xôn xao trong nhiều ngày.

Thầy giáo ném cốc thủy tinh vào hiệu trưởng trong cuộc họp Khoa Xiếc, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
Hình ảnh cắt từ clip thầy giáo ném cốc vào hiệu trưởng trong cuộc họp

Tại cuộc họp khoa Xiếc, thầy Đỗ Thành Trung thắc mắc về việc chậm lương 6 tháng và nhà trường không niêm yết điểm thi học kỳ của học sinh, sinh viên. Thầy hiệu trưởng liền ngắt lời và yêu cầu thầy Trung không được dùng tay chỉ mặt người khác trong lúc đối thoại.

Ông Khánh đã trả lời nhưng ông Trung không thỏa mãn và đứng dậy to tiếng với hiệu trưởng. Ông Khánh đã nhắc nhở ông Trung không được chỉ tay vào mặt người khác, đồng thời giữ phép lịch sự nơi công sở.

Ngay sau đó ông Trung lao về phía ông Khánh chửi tục và ném cốc thủy tinh vào vai ông Khánh khiến ông Khánh phải nhập viện.

Chứng thương do Bệnh viện Quân y 198 đã xác nhận ông Khánh bị bầm tím ngực, rách vai phải, tổn hại sức khở 5%. Công an Quận Cầu Giấy đã bắt tạm giam ông Đỗ Thành Trung 40 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Trong buổi xét xử chiều 20/8, ông Trung đã thừa nhận hành vi của mình là sai và có lời xin lỗi ông Khánh.

Chấp nhận lời xin lỗi, ông Khánh cho biết mình rất buồn vì trước đó ông đã từng trực tiếp dạy Trung tiết mục nhào lộn nâng cao. Ông cũng là người trực tiếp chấm thi, tuyển dụng Trung vào trường”.

Ông Khánh cho biết, ông đã gặp mẹ của Trung. Bản thân Trung hiện đang phải nuôi 3 con nhỏ nên ông rất xót xa. Mặc dù hành động của Trung không thể chấp nhận được, nhất là trong môi trường giáo dục nhưng suy xét lại, ông rất buồn và có lỗi khi có một học trò, một đồng nghiệp như vậy.

Clip Hiệu trưởng đang phát biểu bị ném thẳng cốc vào người

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại