Bắc Ninh: Cảnh sát cơ động bị “quái xế” rú ga tông trọng thương

trangnguyen |

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, rú ga đâm trọng thương một chiến sỹ cảnh sát cơ động.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND huyện Yên Phong đã tuyên phạt bị cáo Bùi Hồng Công 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Bình, Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Phương, Trần Xuân Vọng, Nguyễn Khắc Du mỗi bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Công Thuỷ 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, đêm 2/9/2011, sau một chầu nhậu tuý luý, nhóm thanh niên gồm Bùi Hồng Công (SN 1991), Trần Xuân Vọng (SN 1987), Nguyễn Văn Phương (SN 1988), Nguyễn Văn Bình (SN 1988), Nguyễn Công Thuỷ (SN 1994), Hoàng Thanh Tuyền (SN 1988), Nguyễn Khắc Du (SN 1988), Nguyễn Văn Luân (SN 1989), Nguyễn Hữu Liên (SN 1987), Hoàng Văn Tuyến (SN 1991) đều ở thôn Lạc Trung - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh rủ nhau ra “quậy” tại khu công nghiệp Yên Phong trên 5 xe máy, không đội mũbảo hiểm.

Khi đến đảo tròn, cả nhóm thanh niêm vừa rú ga la hét, vừa bấm còi, lạng lách đánh võng. Lúc này lực lượng cảnh sát tuần tra vũ trang Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ tại khucông nghiệp phát hiện nhóm thanh niên có hành vi vi phạm đã tổ chức ngăn chặn.

Phát hiện có lực lượng cảnh sát, tất cả đã bỏ chạy. Vừa chạy, vừa lạng lách đánh võng, rú ga, bóp còi, hò hét. Tổ công tác đã chia thành hai mũi. Một mũi truy đuổi từ phía sau, một mũi chặn phía trước để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Khi thượng sỹ Phùng Đức Hưng ra tín hiệu dừng xethì Bùi Hồng Công đã điều khiển xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 99D1- 01208với tốc độ 70 - 80 km/giờ đã đâm thẳng chính diện đồng chí Hưng, làm anh Hưng ngã văng ra đường phải cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật 26%.

Sau khi đâm xe vào người anh Phùng Đức Hưng, Bùi Hồng Công bị ngã và ngất đi, Nguyễn văn Bình ngồi phía sau nhoài người lên điều khiển xe tiếp tục chạy về phía trước. Các thanh niên khác trong nhóm không dừng lại mà vẫn điều khiển xe bỏ chạy về hướng thôn Đông - Yên Đông Phong - Yên Phong.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND huyện Yên Phong đã tuyên phạt Bùi Hồng Công 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.Tuy nhiên Bùi Hồng Công kháng cáo.

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm ngày 17/8, TAND tỉnh bắc Ninh quyết định không chấp nhận kháng cáo của Bùi Hồng Công và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại