Australia: Triệt hạ âm mưa tấn công khu căn cứ quân sự

hoanghuyen |

3 người đàn ông có âm mưu đánh bom tự sát một căn cứ quân sự tại thành phố Sydney hôm 22.12.

Cảnh sát Australia mở chiến dịch lớn để truy quét các bị cáo (Ảnh AP).

Trong số những kẻ bị cáo buộc, tòa án Melbourne đã tuyên án ba người đàn ông có âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Hai bị cáo khác được tuyên trắng án.

Năm bị cáo, đều là công dân Australia có nguồn gốc Somalia hoặc Li băng, bị cáo buộc tội danh tấn công căn cứ quân sự Holsworthy ở Sydney và bị bắt giữ tại Melbourne hồi tháng 8.2009. Cảnh sát cho biết nếu xảy ra, đây sẽ là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Australia.

Các quan chức Australia cho hay một số bị cáo trên, có liên hệ với các nhóm phiến quân có căn cứ tại Somalia, bị kích động bởi niềm tin người Hồi giáo đang bị phương Tây tấn công. Những bị cáo này nói chúng dự định đưa một nhóm vũ trang với súngtrườngtự động đột nhập vào căn cứ và nổ súng cho đến khi chúng bị bắn hạ.

Theo các công tố viên, âm mưu này được lên kế hoạch thực hiện vào thời điểm từ tháng 2 – tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, 5 bị cáo trên đã bị bắt trong một cuộc đột kích của hàng trăm cảnh sát. Trưởng công tố viên Nick Robinson cho biết một trong những kẻ bị cáo buộc đã từng tới Somalia để tìm kiếm một chỉ thị tôn giáo cho vụ tấn công.

Chúng cũng chỉ trích Australia tham gia vào cuộc chiến Afghanistan. Các bị cáo bị tuyên án gồm Wissam Mahmoud Fattal, 34 tuổi, Saney Edow Aweys, 27 tuổi và Nayef El Sayed, 26 tuổi.

Theo BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại