"Ảo thuật gia" trộm xe tay ga "xịn" bị sa lưới

hoanghuyen |

Thủ đoạn của bọn chúng là làm giả thẻ xe rồi ngang nhiên vào bãi gửi xe tại những nhà hàng, quán caphe sang trọng dắt những chiếc xe đắt tiền ra khỏi bãi.

Ngày 20/1, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Quách Văn Bắc Đẩu (SN 1983), Nguyễn Tấn Duy (SN 1991), Nguyễn Tấn Đức (SN 1988), Mai Xuân Quang (SN 1983, cùng ngụ Thủ Đức), Trần Thanh Sơn (quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.Ngoài số đối tượng đã bị bắt, còn khoảng gần 10 đối tượng trong băng nhóm trênđã bỏ trốn sau khi gây án.

Đối tượng Quách Văn Bắc Đẩu tại cơ quan điều tra (Ảnh Q.M)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, vào lúc 19h ngày 18/12/2010, bọn chúng đã “ăn hàng” hai chiếc xe máy xịn nhãn hiệu PS mang biển số 54F-0629 của anh Lê Văn Cường (SN 1973) và xe Airblale của anh Lưu Thanh Minh (SN 1984, cùng ngụ Thủ Đức). Đến ngày 20/11, băng nhóm này liên tiếp trộm 2 chiếc xe tay ga hiệu Elizabeth và một chiếc xe Way của anh Lưu Hữu Phi và chị Nguyễn Thị Huyền Trâm.

Ngoài ra một số nạn nhân khác cũng đến Công an Thủ Đức trình báo bị băng nhóm trên trộm mất xe khi đang uống nước tại quán cà phê hay gửi xe trong nhà hàng… Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Sự, anh Khuất Đại Nam và chị Tống Thị Thanh bị mất 3 chiếc xe máy hiệu Airblade, Nouvou LX…khi vừa ở trong nhà hàng đi ra.

Các xe tay ga "xịn" thu giữ được từ băng nhóm trộm cắp (Ảnh Q.M)

Cũng theo điều tra của cơ quan chức năng, băng nhóm này còn gây ra nhiều vụ trộm táo tợn trên địa bàn trong thời gian gần đây. Hiện tại cơ quan chức năng đã thu hồi được tang vật là 9 xe tay ga SH, PS, Piaggio…, con dấu, giấy tờ xe, giấy giữ xe do các đối tượng này làm giả.

Theo lời khai của các đối tượng, thủ đoạn của bọn chúng là lê la các quán ăn, nhà hàng… để “rình mồi”, khi chiếc xe mà bọn chúng muốn trộm cắp vào tầm ngắm thì ngay lập tức chúng chuẩn bị sẵn thẻ xe giả với số ngày, tháng, năm, số sơ ri giống như thẻ xe của các nhà hàng. Lúc này bọn chúng sẽ cho một đối tượng lạ mặt từ bên ngoài vào, dùng thẻ xe giả vào bãi lấy xe như thường.

Các tài sản trộm cắp được, băng nhóm này tháo biển số, đục số khung và làm giấy tờ giả, mang về tiệm xe Quang 2 (số 464 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) do Mai Xuân Quang làm chủ, sau đó đi tiêu thụ. Số tiền kiếm được bọn chúng chia nhau tiêu xài hết.

Theo VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại