3 con chứng kiến cảnh cha bị chém chết dã man tại nhà

T.Nhung |

Ra đến tòa, kẻ bị cáo buộc tội sát nhân sau khi nhận án tử còn chỉ mặt con nạn nhân, cười nham nhở.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đào Thanh Sơn (24 tuổi), Nguyễn Quang Huy (25 tuổi), Trần Quốc Hương (25 tuổi) ra xét xử tội Giết người. Bị cáo Sơn đã phải nhận mức án tử hình, trong khi bị cáo Hương nhận 20 năm, Huy: 18 năm tù.

Hơn một năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đối với 3 đứa con của anh Đồng Nguyên Minh (44 tuổi, ở phố Ba Đình, Hà Nội), nạn nhân vụ sát hại dã man.

sát hại thảm thương, ba con chứng kiến, giết người, xét xử
Các bị cáo tại tòa.

Các con anh Minh đã phải chứng kiến đám "đầu gấu" xông vào tận nhà, sát hại cha mình một cách tàn độc. Ra đến tòa, kẻ bị cáo buộc tội sát nhân sau khi nhận án tử còn chỉ mặt con nạn nhân, cười nham nhở.

Theo cáo trạng truy tố của VKS, do có mâu thuẫn từ trước với anh Minh, khoảng 11h30 ngày 23/5/2014, Nông Văn Phòng đã gọi đám đàn em gồm Đào Thanh Sơn (24 tuổi), Nguyễn Quang Huy (25 tuổi) và Trần Quốc Hương (25 tuổi) rủ đi "xử" anh Minh.

Sau khi được xem ảnh, cả nhóm nhất trí đi đánh dằn mặt. Tìm đến nhà anh Minh, đợi đến khoảng 21h vẫn chưa thấy anh này về, cả nhóm bỏ đi. Đến 5h30 sáng hôm sau, chúng tiếp tục quay lại...

Sau khi xác định anh Minh đang ở nhà, Hương và Cường đi lấy túi đựng hung khí chia cho đồng bọn. Trong khi Huy và Hương ở ngoài cảnh giới, Cường, Phòng, Sơn, cầm dao xông vào nhà anh Minh.

Cường xông vào, dùng dao chém một nhát trúng ngực nạn nhân. Bị chém bất ngờ, nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy về phía cầu thang.

Lúc này, Phòng lại lao tới chém một nhát trúng lưng anh Minh, khiến anh này ngã ngửa ra sàn nhà. Đứng ngay đó, Sơn lao tới dùng tuýp sắt vụt vào trán nạn nhân.

Vợ và các con anh Minh đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Thấy chồng bị truy sát, chị Phúc, vợ anh Minh vội chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy vậy, Phòng, Sơn bỏ chạy ra ngoài. Riêng Cường nán lại dùng dao chém liên tiếp vào chân anh Minh rồi mới bỏ chạy.

Thấy đồng bọn quay ra, Huy, Hương đã chở cả nhóm tẩu thoát. Bỏ chạy đến khu vực hồ Ngọc Khánh, cả nhóm dừng lại vứt hung khí vừa gây án xuống hồ để phi tang.

Nạn nhân bị đâm chém dã man đã tử vong sau đó.

Đến cuối tháng 9/2014, Sơn, Huy, Hương bị công an bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã Phòng và đồng bọn. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, khi nào bắt giữ được những tên còn lại sẽ xử lý sau.

Vành tang trắng, ôm theo di ảnh người đã khuất đến dự tòa, vợ và các con anh Minh không cầm được nước mắt khi nghe nhóm bị cáo khai tội.

Luật sư Lê Ngọc Hà, người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho nạn nhân cho rằng, vụ án này cần trả hồ sơ để điều tra lại, bởi lẽ cơ quan công an vẫn chưa bắt được kẻ cầm đầu. Từ đây, chưa thể làm rõ được động cơ, mục đích gây án của các bị cáo.

Theo luật sư, cần phải làm rõ thêm, trong vụ án này, liệu có việc thuê giết người và giết người thuê hay không?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại