Pháo tự hành Israel bị Mỹ "bức tử" mạnh đến mức nào?

Việt Hùng |

Sholef là một hệ thống pháo tự hành cỡ 155 mm rất tiên tiến do Israel nghiên cứu chế tạo vào giữa thập niên 1980.

Lựu pháo tự hành Sholef đã cho thấy những tính năng vượt trội so với M109 Paladin đang có mặt trong biên chế Quân đội Israel. Sự ra đời của Sholef đã làm lu mờ M109 và trở thành nguy cơ đe dọa trực tiếp đến vị thế của Mỹ trong lĩnh vực này.

Do vậy, Washington đã gây sức ép lên Israel và buộc họ phải lựa chọn biến thể nâng cấp của pháo tự hành M109 thay vì Sholef. Một sản phẩm quốc phòng công nghệ cao của Israel đã bị "bức tử" bởi tham vọng thống trị thị trường vũ khí toàn cầu của Mỹ.

Pháo tự hành Israel bị Mỹ bức tử mạnh đến mức nào? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại