Pháo đài 3.000 tuổi dưới đáy hồ Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng Dung |

Các thợ lặn phát hiện lâu đài 3.000 năm tuổi bị bỏ quên dưới đáy hồ lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo tờ National geographic, hồ Van, nằm ở vùng cực đông của Thổ Nhĩ Kỳ, gần Iran.

Hồ có màu xanh nổi bật, là điểm thu hút nhiều khách du lịch đến địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, ẩn bên dưới hồ nước trong xanh ấy là lâu đài 3.000 năm tuổi mới được khai quật bởi các thợ lặn địa phương.

Thợ lặn Cumali Birol cùng Tahsin Ceylan, nhiếp ảnh gia kiêm nhà quay phim dưới nước, Mustafa Akkuş ở Đại học Van Yüzüncü Yıl tình cờ phát hiện ra bí ẩn dưới đáy hồ trong một chuyến đi.

Lâu đài nhiều khả năng thuộc về nền văn minh Urartu, một vương quốc thời Đồ sắt ở cao nguyên Armenia trải rộng tới Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Iran ngày nay.

Bức tường thành của lâu đài bao phủ khu vực rộng khoảng 1 km2. Các chuyên gia cho biết phải tiến hành khai quật dưới nước thì mới xác định rõ các bức tường sâu bao nhiêu.

Nước ở hồ Van có tính kiềm, khiến tàn tích được bảo quản nguyên vẹn. Hồ Van cũng là trung tâm của xã hội cổ đại, nhiều tàn tích cổ được phát hiện trong khu vực này.

Gần đây là phát hiện về một bản khắc đá được cho là hồ sơ cổ nhất về nền văn minh Urartu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại