Phẫn nộ cảnh bà mẹ Trung Quốc trói con trai sau xe máy kéo lê trên phố

Hà Phương |

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn clip một cậu bé bị mẹ thòng dây vào cổ, buộc sau xe máy kéo đi, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Video: Bé trai bị mẹ trói tay, buộc sau xe máy kéo lê con trên đường phố.

Sự việc xảy ra tại Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong clip, một bé trai khoảng 6-7 tuổi đang nằm sấp trên đường phố, tay cậu bé bị trói chặt bởi một đoạn dây thừng nối với đuôi xe máy.

Trong khi đó, mẹ của cậu bé đang ngồi trên xe máy và chuẩn bị kéo lê cậu trên đường phố, mặc kệ đứa con trai nằm phía sau đang gào khóc rất to.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, một người đi xe ô tô đã ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, người phụ nữ nói rằng bà là mẹ của cậu bé và bà có quyền dạy bảo con mình khi con nghịch ngợm, không nghe lời. Bên cạnh đó, bà mẹ này cũng nói rằng bà đã “dạy dỗ” con theo cách này 2-3 lần rồi.

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Trung Quốc trói con trai sau xe máy kéo lê trên phố - Ảnh 1.

Cậu bé nằm sấp trên đường, tay bị trói, buộc vào đuôi xe máy.

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều tỏ ra phẫn nộ và chỉ trích cách dạy con của bà mẹ.

“Điều này quá tàn nhẫn. Chúng ta có thể tước quyền nuôi con của bà mẹ này khi tố cáo bà ta với cảnh sát không?”, một người bình luận.

Ngoài ra, một số người lo lắng cậu bé sẽ gặp phải các vấn đề về tâm lý khi bị bà mẹ lạm dụng như vậy.

Tháng 8/2017, một bé trai khoảng 6-7 tuổi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên cũng bị bố mẹ phạt theo cách tương tự. Ban đầu, cậu bé bị bố mẹ buộc dây thừng vào cổ rồi kéo đi. Sau đó, cậu bé bị bố trói cả 2 chân, 2 tay vào đuôi xe máy rồi lái xe kéo đi trong tình trạng lơ lửng.

Video: Cậu bé bị bố mẹ trói cả 2 tay, 2 chân vào đuôi xe máy.

Mặc dù những người xung quanh ra sức khuyên can và lên tiếng xin giúp cho cậu bé nhưng ông bố vẫn không dừng lại.

Theo tìm hiểu, do cậu bé quá nghịch ngợm không nghe lời, thường ra ngoài rồi gây họa, thậm chí còn bỏ nhà ra đi nên bố mẹ phải dùng đến cách tiêu cực này để dạy dỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại