Phạm Tất Thắng

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Thời sự - Xã hội 2021-05-13T15:15:12

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội được phân công làm Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư.

Đề xuất công khai danh tính người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô

Đề xuất công khai danh tính người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô

Thời sự - Xã hội 2020-12-21T09:31:00

Có chuyên gia đề xuất công bố danh tính những người sử dụng bằng giả để tăng tính răn đe vì họ là công chức, viên chức.

Vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm khiến ĐB Quốc hội thấy "giật mình, xót xa"

Vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm khiến ĐB Quốc hội thấy "giật mình, xót xa"

Thời sự - Xã hội 2018-10-27T18:55:47

ĐB Phạm Tất Thắng cho rằng, vụ việc nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm cho thấy sự vô tình đến nhẫn tâm, đạo đức xuống cấp của người này.

ĐBQH: Anh rể nóng giận tát em vợ "vốn không nghiêm trọng, không có mạng xã hội thì giải quyết dễ"

ĐBQH: Anh rể nóng giận tát em vợ "vốn không nghiêm trọng, không có mạng xã hội thì giải quyết dễ"

Thời sự - Xã hội 2018-05-29T07:00:04

Theo ông Thắng, việc anh rể khi nóng giận tát em vợ 1 - 2 cái nếu trước đây không có mạng xã hội giải quyết dễ nhưng nay qua mạng xã hội lại thành việc rất lớn.

Chặn biến tướng, thay đổi thói quen đốt vàng mã

Chặn biến tướng, thay đổi thói quen đốt vàng mã

Thời sự - Xã hội 2018-02-26T14:33:48

“Việc đốt vàng mã tràn lan vừa lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí còn gây hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn khác. Chính vì thế, ngăn chặn đốt vàng mã một cách thái quá là cần thiết”, đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ với PV Tiền Phong.

Thượng tá Võ Đình Thường từng bị cách chức 14 năm trước: Quan chức Quốc hội đề nghị thanh tra làm rõ

Thượng tá Võ Đình Thường từng bị cách chức 14 năm trước: Quan chức Quốc hội đề nghị thanh tra làm rõ

Thời sự - Xã hội 2017-10-25T14:32:39

Quan chức Quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng ở Đồng Nai và Bộ Công an cần sớm vào cuộc để thanh tra, làm rõ những băn khoăn của dư luận về việc bổ nhiệm vị đại uý CSGT từng bị cách chức 14 năm trước nay trở lại công việc cũ nhưng ở vị trí cao hơn.

ĐB Quốc hội: Bài hát đã thành tài sản quốc gia, chẳng lẽ mấy chục năm cả dân tộc hát chui?

ĐB Quốc hội: Bài hát đã thành tài sản quốc gia, chẳng lẽ mấy chục năm cả dân tộc hát chui?
Thời sự - Xã hội 2017-05-23T15:30:07

"Tiến quân ca không còn là bài hát thường mà thành tài sản của đất nước, dân tộc, được khẳng định trong Hiến pháp thì có cần cơ quan cấp Cục phổ biến bài hát như vậy không?".

Không để 'tân quan, tân quy hoạch'

Không để 'tân quan, tân quy hoạch'

Thời sự - Xã hội 2016-11-21T21:09:00

Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc cần thiết ban hành Luật Quy hoạch, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, không để xảy ra tình trạng tư duy nhiệm kỳ, điều chỉnh quy hoạch thiếu căn cứ.

"Nếu việc điều động giáo viên tiếp khách chưa đúng mực, lãnh đạo nên xin lỗi"

"Nếu việc điều động giáo viên tiếp khách chưa đúng mực, lãnh đạo nên xin lỗi"

Thời sự - Xã hội 2016-11-14T22:45:29

"Tôi cho rằng, nếu việc điều động giáo viên tiếp khách chưa đúng mực thì lãnh đạo Thị xã nên xin lỗi và nếu làm được thì đó sẽ là sự nhân văn", ông Thắng nêu.

Thầy giáo luồn tay qua nách nữ sinh để chỉ bài: ĐBQH bất bình!

Thầy giáo luồn tay qua nách nữ sinh để chỉ bài: ĐBQH bất bình!

Thời sự - Xã hội 2016-03-26T08:10:00

ĐBQH Phạm Tất Thắng cho rằng, dù sẽ còn phải xem xét cụ thể nhưng hành động của thầy giáo luồn tay qua nách nữ sinh như vậy đã vi phạm đạo đức người thầy.

Bị phạt vì chê chủ tịch trên facebook: Có thể khởi kiện ra tòa?

Bị phạt vì chê chủ tịch trên facebook: Có thể khởi kiện ra tòa?

Thời sự - Xã hội 2015-11-19T12:08:00

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, nếu người bị phạt vì chê chủ tịch trên facebook thấy oan ức có thể khiếu nại và sau đó, còn thấy không thỏa đáng thì khởi kiện ra tòa.

"Không thể tưởng tượng được" số người đánh nhau ở Việt Nam

"Không thể tưởng tượng được" số người đánh nhau ở Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2015-02-26T08:38:00

Bà An cho rằng, nguyên nhân số người nhập viện vì đánh nhau được xác định đầu tiên chính là do tình trạng rượu bia tràn lan trong những ngày Tết vừa qua.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại