Phá quán karaoke vì muốn cấm tiếp viên làm việc

T. Phượng |

Qua công tác vận động, Nguyễn Quang Vinh (SN 1995, ngụ ấp Me, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An đầu thú.

Đầu năm 2016, Phạm Văn Minh, SN 1987, ngụ ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Cẩm V, SN 1993, ngụ khu phố 4, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (là bạn của Minh) yêu cầu không làm tiếp viên tại quán Karaoke Nhạc Trẻ tại Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Tuy nhiên, chị V không đồng ý nên đối tượng Minh đe dọa nếu tiếp tục làm tại quán karaoke thì Minh sẽ cho người đến đập quán.

Sau đó, Minh gọi điện cho 4 đối tượng cùng Vinh đến quán Nhạc Trẻ đập phá các cửa kính của quán.

Các đối tượng trên đã dùng búa đập bể 5 tấm kính cường lực của quán Nhạc Trẻ. Sau khi đập phá xong, 5 đối tượng điều khiển xe mô tô tẩu thoát về huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Biết công an truy tìm Vinh bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30-6-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An ra quyết định truy nã Vinh về tội hủy hoại tài sản.

Qua vận động của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, đối tượng ra đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại