Pha bắt bóng ngớ ngẩn khiến Son Heung-min đối diện nguy cơ mất nghiệp

Domino |

U23 Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ "rớt đài' sớm ở vòng bảng Asiad 2018.

Sau chiến thắng 6-0 trước Bahrain, U23 Hàn Quốc được đánh giá là đội mạnh nhất không chỉ tại bảng E mà còn ở Asiad 2018. Nhưng cuối cùng, đội bóng xứ kim chi lại để thua 1-2 trước U23 Malaysia.

Với 3 điểm sau 2 lượt trận, Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị loại ngay sau vòng bảng nếu như để thua Kyrgyzstan trong khi Bahrain thắng Malaysia. Nếu điều này xảy ra, Son Heung-min sẽ là người đau khổ nhất.

Tiền đạo 26 tuổi đã phải mất nhiều thời gian để xin phép Tottenham được trở về thi đấu Asiad 2018. Đây được coi là cơ hội tốt nhất để Son Heung-min giành tấm huy chương cấp độ châu lục, qua đó xin miễn nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Nếu không lọt top 3 Asiad 2018, chân sút này sẽ chỉ còn Olympic 2020 để phấn đấu kiếm huy chương.

Và trong trường hợp thất bại ở cả 2 đấu trường, Son Heung-min buộc phải đi nghĩa vụ quân sự trước thời điểm bước sang tuổi 29, đồng nghĩa với việc cơ hội thi đấu tại châu Âu gần như chấm dứt.

Quay trở lại với trận đấu, mọi thứ có lẽ không bi kịch đến thế với U23 Hàn Quốc nếu như thủ môn Song Bum-keun không mắc sai lầm ngớ ngẩn ngay đầu trận đấu.

Pha bắt bóng ngớ ngẩn khiến Son Heung-min đối diện nguy cơ mất nghiệp - Ảnh 2.

Sai lầm của Song Bum-keun.

Trong tình huống chẳng mấy nguy hiểm, Song Bum-keun nhảy lên bắt bóng chính xác nhưng lại để tuột trái bóng khi tiếp đất. Cầu thủ Malaysia dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội "trời cho" để mở tỉ số trận đấu. Mọi nỗ lực của U23 Hàn Quốc sau đó chỉ có thể giúp họ kiếm được 1 bàn danh dự.

Người hâm mộ Hàn Quốc đang đặt nhiều câu hỏi cho HLV Kim Hag Bum từ lựa chọn nhân sự đến cách chơi.

May mắn cho U23 Hàn Quốc, họ vẫn còn cơ hội để làm lại. Cú sốc thất bại trước Malaysia sẽ là lời cảnh tỉnh để đội bóng xứ kim chi cẩn thận hơn trong phần còn lại giải đấu. Muốn hoàn thành mục tiêu giành huy chương, U23 Hàn Quốc phải sớm đứng dậy sau thất bại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại