Pep Guardiola sẽ ra sân với ánh mắt hoang mang cực độ hướng về Klopp

Ngọc Huy |

Pep Guardiola được ví von sinh ra để giành danh hiệu. Ở khía cạnh khác, Juergen Klopp được sinh ra để chiến thắng Pep.

Không phải Mourinho, Klopp mới là khắc tinh của Pep Guardiola

Khi Man City chuẩn bị cho cuộc chiến với Liverpool, họ đang ở rất gần ngôi vương Premier League. 27 chiến thắng, chỉ thua 1, và giành 84 điểm, chức vô địch bóng đá Anh chỉ còn là vấn đề thời gian với đội bóng của Pep Guardiola.

Thất bại duy nhất mà Man City phải chịu ở Premier League mùa này đến từ chính Liverpool, trên sân Anfield. Hôm ấy, ngày 14/1, ở vòng 23, The Kop đã khiến cho đối thủ tối tăm mặt mũi với chiến thắng 4-3.

"Chúng tôi cố gắng học hỏi từ những sai lầm", Pep Guardiola tâm sự trước lượt đi tứ kết Champions League.

Đây không phải lần đầu Pep nói câu này. Hồi tháng Giêng, ông từng đưa ra phát biểu tương tự. Ngày 31/12/2016, cũng ở Anfield, Liverpool đánh gục Man City 1-0 và nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố, "đứng dậy sau những sai lầm giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn".

Pep Guardiola sẽ ra sân với ánh mắt hoang mang cực độ hướng về Klopp - Ảnh 1.

Có một sự thật: cứ gặp Juergen Klopp là Pep lại mắc những sai lầm. Không sai lầm về đấu pháp thì cũng về cách dùng người.

Trước đây, khi dẫn Barca, Pep Guardiola xem Mourinho là đối thủ lớn nhất. Có quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ cá nhân khiến họ từ bạn bè trở thành những con người không muốn nhìn mặt nhau.

Cho đến giờ, Mourinho vẫn là kẻ thù lớn nhất của Pep. Nhưng là về mối quan hệ cá nhân. Xét trong lĩnh vực bóng đá, Klopp mới thực sự là kẻ thù của vị HLV người xứ Catalunya.

"Némesis" (tạm dịch: kẻ thù luôn đeo bám dai dẳng), Pep Guardiola đã dùng đến khái niệm ấy để mô tả về Klopp.

Pep Guardiola sẽ ra sân với ánh mắt hoang mang cực độ hướng về Klopp - Ảnh 2.

Sự quyết liệt và khôn ngoan trong những trận cầu đinh là vũ khí sắc bén của Klopp dành cho Pep Guardiola.

Sau 12 lần gặp nhau giữa họ, Klopp giành 6 chiến thắng, và Pep thắng 5 lần. Không một HLV nào khiến Pep nhận thất bại nhiều đến thế.

Pep Guardiola là HLV có ảnh hưởng, và thành công nhất trong thế kỷ 21, với 22 danh hiệu khác nhau. Nhưng cứ gặp Klopp thì ông không còn thể hiện được những gì tốt nhất.

Klopp và nghệ thuật đánh bại Pep Guardiola

"Pep luôn thay đổi để tạo nên một tập thể với những giá trị tốt nhất. Nhưng bao giờ Klopp cũng có cách hóa giải", cây bút người Tây Ban Nha, Juan Cudeiro, mô tả. Cứ như thể Klopp đi guốc trong bụng Pep vậy.

Tất nhiên, không có gì là ngẫu nhiên, và cách Klopp đánh bại Pep Guardiola là cả một nghệ thuật, thành quả từ lao động và những đòn tâm lý.

Thứ bóng đá của Pep luôn yêu cầu khả năng di chuyển để kiểm soát vị trí. Khi mất bóng, Pep buộc các cầu thủ phải áp sát nhanh, khiến đối phương lúng túng, để từ đó đoạt lại bóng.

Pep Guardiola sẽ ra sân với ánh mắt hoang mang cực độ hướng về Klopp - Ảnh 3.

Liverpool đã sẵn sàng để đánh bại Man City thêm lần nữa.

Klopp cũng vậy. Nhưng nhà cầm quân người Đức chơi thứ bóng đá trực diện và thực tế hơn. Không đơn giản là áp sát, mà các cầu thủ của Klopp phải tranh bóng trong thời gian nhanh nhất. Chiến đấu để lấy lại bóng, chứ không phải chờ đối phương sai lầm.

Nói cách khác, về mặt chiến thuật, lối chơi pressing tổng hợp mà Klopp triển khai là khắc tinh của lối đá bóng nhiều chạm mà Pep theo đuổi.

Liverpool, và trước đây là Dortmund, luôn di chuyển rất nhiều, cũng như vượt trội trên bảng thống kê về tranh chấp tay đôi cũng là vì thế.

Pep Guardiola sẽ ra sân với ánh mắt hoang mang cực độ hướng về Klopp - Ảnh 4.

"Tôi tập trung tối đa vào công việc, nhưng không để cho đầu óc căng thẳng", Klopp tâm sự. Ông luôn thư giãn trước các trận đấu. Thường là tập golf, và ông vừa làm điều này một ngày trước cuộc tiếp đón Man City.

Klopp không chuẩn bị phương án nào để chống lại Man City. Ông bảo: "Một sân bóng là quá rộng để có thể bố trí các giải pháp chống lại Man City. Họ là đội bóng hoàn hảo, kiểm soát bóng và không gian rất tốt".

Thay vì chuẩn bị, Klopp đọc trận đấu, và ông trực tiếp can thiệp vào các tình huống trên sân. Klopp là bậc thầy về đọc tình huống, nên Liverpool luôn biến hóa khôn lường trong 90 phút.

"Pep luôn có đội bóng tốt nhất, theo mong muốn của anh ấy. Nhưng chúng tôi biết cách để phá vỡ sự hoàn hảo của họ", Klopp hào hứng. "Trận đấu tới sẽ rất thú vị, và chúng ta hãy cùng tận hưởng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại