Paul Pogba sắp phải tiến hành "kê khai tài sản"?

Quốc Bảo |

Paul Pogba xuống giá, không phải vì Neymar vừa vượt anh trong danh sách cầu thủ đắt nhất thế giới. Pogba mất giá vì chính sự thể hiện của mình.

Miệng đời không thương cảm

Chỉ 2 ngày trước trận mở màn mùa giải mới của Man United, Pogba nhận thêm một điểm trừ từ một tiếng nói có trọng lượng trong thế giới bóng đá: David Moyes. Có thể Moyes vẫn chưa hết hậm hực với việc bị Man United sa thải sớm, nhưng điều đó không có nghĩa những nhận xét của nhà chiến lược người Scotland về Pogba hoàn toàn là định kiến.

Moyes bảo, Pogba chỉ là một cầu thủ giỏi chứ không "đặc biệt" như Eric Cantona hay Ryan Giggs. Các CĐV Man United cảm thấy bị tổn thương, nhưng những fan đối địch thì cười ha hả. Riêng phía trung lập cảm thấy không có gì để phản bác Moyes.

Pogba, theo quan điểm của một cựu "Quỷ đỏ" khác là Phil Neville, có rất nhiều điểm tương đồng với Juan Veron - một quả bom tấn từng... không phát nổ tại Old Trafford. "Cậu ấy luôn cuốn theo trái bóng và tạo ra khoảng trống chết người ở phía sau. Xem Pogba thi đấu, tất cả đều thắc mắc một điều: Rốt cuộc thì đâu là vị trí của cậu ấy?", Phil phát biểu trên Sky Sports.

Paul Pogba sắp phải tiến hành kê khai tài sản?  - Ảnh 1.

Pogba đang chơi quá cá nhân.

Nếu không bị ràng buộc bởi tình cảm với Man United, Phil có thể sẽ bổ sung một vài chi tiết "rất Veron" nữa về Pogba, ví dụ giữ bóng quá lâu, sút xa quá nhiều và thường xuyên làm chậm nhịp tấn công của đội nhà.

Steven Gerrard thì chẳng cần kiêng cữ gì. Ngược lại, cựu tiền vệ Liverpool rất thích thú khi tìm thấy cơ hội chê bai cầu thủ đắt đỏ nhất của đội bóng mà mình căm thù nhất. Ngay sau trận Siêu Cúp châu Âu mà Man United bị Real Madrid đánh bại, Gerrard nhận xét oang oang trên BT Sport rằng Pogba là một gã ích kỷ.

"Suốt 45 phút đầu tiên, cậu ta chỉ quan tâm đến việc tự thể hiện và hoàn toàn tảng lờ các đồng đội. Cậu ta đã dứt điểm trong tình huống mà lẽ ra phải thực hiện một đường chuyền cho Mkhitaryan".

Paul Pogba sắp phải tiến hành kê khai tài sản?  - Ảnh 2.

Sự lạc lõng của cầu thủ đắt giá nhất đội hình khiến Man United phải "nếm trái đắng" trước Real Madrid.

Thời điểm để "giải trình"

Niềm tin dành cho Pogba sụt giảm thê thảm còn hơn cả giá bất động sản trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Nhưng liệu Pogba đã thực sự sa vào vết xe đổ của Veron, hay ngôi sao 89 triệu bảng vẫn đang trong giai đoạn thích nghi trước khi trở thành một thủ lĩnh đĩch thực tại sân Old Trafford?

Vẫn còn quá sớm để "xác nhận lý lịch" cho một chàng trai có độ tuổi ngoài đôi mươi, mới quay lại Man United cách đây 1 năm trong tình trạng kiệt sức vì một kỳ EURO dai dẳng cùng ĐT Pháp. Chưa kể, trong lần thứ hai khoác áo Man United, Pogba phải vác trên vai sức ép khủng khiếp của cái mác cầu thủ đắt nhất thế giới.

Giờ thì Neymar đã gánh hộ tiền vệ sinh ra tại vùng ngoại ô phía nam Paris cái vị thế mà không phải ai cũng cảm thấy thoải mái ấy. Man United lại vừa đưa về một gã khổng lồ có tên Nemanja Matic. Cựu tiền vệ Chelsea được giao nhiệm vụ yểm trợ phía sau cho cầu thủ mà Jose Mourinho từng hơn một lần nhấn mạnh là cùng đẳng cấp với Lionel Messi.

Paul Pogba sắp phải tiến hành kê khai tài sản?  - Ảnh 3.

Nếu chừng đó vẫn là chưa đủ, thì ở tuyến đầu, Romelu Lukaku sẽ hoạt động như một chiếc xe lu để tạo ra khoảng trống cần thiết cho Pogba thỏa sức vẫy vùng, sáng tạo. Nhìn khắp Premier League, không thấy cầu thủ nào được "cưng chiều" như thế, kể cả Eden Hazard, Phillipe Coutinho hay Harry Kane.

Đồng hồ đã điểm. Giờ là lúc Pogba phải "kê khai tài sản cá nhân" trước mắt bàn dân thiên hạ.

Trong một xã hội đang ngập tràn sự nghi ngờ và rất ít sự kiên nhẫn, Pogba chỉ còn một mùa này thôi để chứng minh rằng mình có thực tài, chứ không hề ăn cắp một cách vụng về cú vẩy bóng của Veron, không biển thủ động tác xoay người của Zinedine Zidane, không tham nhũng kỹ năng quan sát tuyệt vời của Paul Scholes.

Và phải kê khai đầy đủ thì mới bẻ gãy được miệng lưỡi của người đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại