Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự

Diệp Lục |

Để góp mặt tại Paris Le Bal, những cô gái xinh đẹp phải đạt đủ những yêu cầu khắt khe nhất.

Có lẽ bất kỳ cô gái nào trên cuộc đời này cũng một lần ước mơ trở thành nàng công chúa xinh đẹp trong lâu đài lộng lẫy. Đó là một thế giới hào nhoáng, thanh lịch, xa hoa của champagne, haute-couture và những khách mời ở tầng lớp thượng lưu.

Và rồi chúng ta đều nhủ rằng thế giới hào nhoáng đó chỉ thuộc về những giấc mơ xa xôi mà thôi. 

Ấy vậy mà, vẫn còn một nơi trên thế giới, khiến bạn tin rằng giấc mơ công chúa có thể thành hiện thực.

Giấc mơ đế vương giữa đời thực

Trong văn hóa của tầng lớp quý tộc Châu Âu, dạ vũ là một sự kiện không thể nào thiếu. Thời xưa, giới quý tộc Châu Âu thường tổ chức các buổi dạ vũ dành cho những quý cô, quý ông vào tuổi cập kê. 

Dạ vũ không chỉ là nơi để trai gái tìm thấy nhau mà nó còn bao hàm nhiều ý nghĩa như giao lưu hợp tác làm ăn.

Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự - Ảnh 1.

Những cô gái may mắn của Le Bal. (Le Bal 2000)

Hiện nay, dạ vũ không còn phổ biến nhưng vẫn còn tồn tại ở một số quốc gia.  Và Le Bal des Debutances in Paris chính là dạ vũ hấp dẫn nhất thế giới tính đến thời điểm này.

Le Bal des Debutances in Paris, hay còn được biết đến với cái tên Le Bal, được tổ chức thường niên ở Paris (Pháp), với sự tham gia của khoảng 20-25 cô gái trong độ tuổi 16-22 đến từ nhiều nước trên thế giới.

Cái tên Le Bal mang nghĩa tương tự với từ "The Ball" (buổi khiêu vũ, dạ tiệc) trong tiếng Anh.

Paris Le Bal được khởi xướng bởi Ophelie Renouard vào ngày 27/9/1992. Tham dự dạ vũ là những quý cô, quý ông cao quý và họ sẽ diện những bộ trang phục được may đo cao cấp từ các hãng thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới.

Trên thực tế, Paris Le Bal ra đời từ năm 1957. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Paris Le Bal chỉ đơn thuần là một buổi dạ vũ mang tính chất khép kín của những gia đình quý tộc tại Paris.

Với bàn tay khéo léo của Ophelie Renouard, Paris Le Bal đã trở thành một sự kiện mang tính quốc tế với rất nhiều ý nghĩa và giá trị nhân văn.

Từ năm 2009, Ophelie đã đưa Le Bal trở thành liên minh hoạt động xã hội bền chắc với Enfants d’Asie, một tổ chức thiện nguyện chuyên bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em ở khu vực châu Á.

Chính vì thế, ngoài ý nghĩa tôn vinh các giá trị thượng lưu của văn hóa Pháp, Paris Le Bal được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho các tổ chức từ thiện. Le Bal từng được tạp chí nổi tiếng Forbes bình chọn là 1 trong 10 bữa tiệc thời trang hấp dẫn nhất hành tinh.

"Đến Paris Le Bal để trở thành công chúa"

Một trong những điều khiến Le Bal trở nên hấp dẫn đối với mọi người chính là những nguyên tắc khắt khe trong lựa chọn khách mời.

Tiêu chí để tuyển chọn khách mời tham gia bao gồm thân thế gia đình (đặc biệt là các gia đình có đóng góp nhiều trong các lĩnh vực nghệ thuật, chính trị,...), nhan sắc và quan trọng nhất là tri thức.

Ophelie luôn hi vọng những khách mời đến với Le Bal là những người có đóng góp lớn đối với xã hội trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều khách mời là con cái của các gia đình hoàng gia hay dòng dõi quý tộc; số khác là con cái của các nghệ sĩ, cây bút, doanh nhân, hay chính trị gia nổi tiếng.

Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự - Ảnh 2.

Chính điều đó đã mang tới sự khác biệt cho Le Bal. Trong khi các dạ tiệc quý tộc hiện nay đang dần mất đi đẳng cấp của mình vì mở cửa rộng rãi của những kẻ lắm tiền nhiều của thì Le Bal lại mang một màu sắc khác biệt.

Điều đó đồng nghĩa với việc không phải bạn có rất nhiều tiền là có thể tham gia Le Bal.

Người ta nói rằng Ophelie Renouard là người lựa chọn khách mời khó tính có lẽ không sai. Để lựa chọn một quý cô tới dạ hội, Ophelie Renouard phải tìm hiểu thật kỹ từ tri thức, nhân cách, quan điểm tới những thông điệp mà khách mời mang tới.

Tuy nhiên, sự khó tính của Ophelie Renouard cũng có cái lý của nó.

Le Bal luôn có cách để hiện thực hóa giấc mơ của mọi cô gái đó chính là biến họ thành những nàng công chúa thật sự.

Quan trọng hơn, Le Bal luôn đặt kỳ vọng rất lớn về những khách mời của mình, những người mang sứ mệnh cao cả của xã hội.

Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự - Ảnh 3.

Le Bal 2003.

Chính vì thế, khách mời của Le Bal không chỉ đơn giản là những quý cô trong lĩnh vực thời trang mà họ có thể là doanh nhân, nhà thiết kế, nhà văn hóa, thậm chí là cả triết gia. Sự đa dạng này đã khiến Le Bal là một xã hội thu nhỏ trong một thế giới đáng mơ ước thật sự của bất kỳ cô gái nào trên toàn thế giới.

Nhìn lại lịch sử của Le Bal, người ta dễ dàng nhận thấy những khách mời nổi tiếng như công chúa Ai Cập Fawzia Latifa, con gái của vị vua cuối cùng của đất nước Kim tự tháp (Vua Fuad đệ nhị), bá tước Victoria von Faber-Castell của Đức, Kareen Fares - nữ diễn viên ballet xuất sắc và là cháu nội của cựu thủ tướng Lebanon Issam Fares, công nương Italia Melusine Ruspoli...

Chỉ kể sơ sơ thế thôi cũng đủ thấy Le Bal chính là vũ hội hấp dẫn nhất hành tinh.

Le Bal - vũ hội của thời trang

Nàng Cinderella chẳng thể tham dự tiệc hóa trang cho đến khi chiếc đũa thần của bà tiên mang đến cho cô một bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Không chỉ phô diễn lối sống thượng lưu, đầm dạ hội còn là sự hiện thực hóa những giấc mơ đầy mê hoặc.

Chính vì thế, thời trang là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong các dạ hội đậm phong cách quý tộc Châu Âu như Le Bal.

Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự - Ảnh 4.

Bên cạnh những giá trị nhân văn cao đẹp, Le Bal còn là vũ hội của thời trang, của những bộ đầm dạ hội ấn tượng, sang trọng và đắt đỏ nhất nhì thế giới.

Vì lẽ đó, trang phục sử dụng trong Le Bal luôn là điều được các hãng thời trang vô cùng quan tâm. Không có gì khó hiểu bởi những dạ vũ xa xoa, những bộ trang phục cũng luôn luôn cần xứng tầm.

Khi đến với Le Bal tất cả khách mời sẽ diện những bộ trang phục dạ hội haute-couture tinh tế và sang trọng, đặc biệt là phải lộng lẫy. Và dù có thiết kế đơn giản hay cầu kỳ, những bộ đầm dạ hội này phải luôn làm bật lên được nét tôn quý, sang trọng của người khoác lên nó.

Từ xưa đến nay, trang phục không chỉ là thứ phù phiếm bề ngoài mà còn là phương tiện thể hiện tính cách, quan điểm xã hội, là chiếc vé để bạn đặt chân đến một nơi nào đó.

Paris Le Bal - Nơi các tiểu thư xinh đẹp khao khát được tham dự - Ảnh 5.

Nó đặc biệt đúng trong trường hợp trang phục ấy là những chiếc đầm dạ hội bởi không có gì đa dạng, tinh tế, giàu tính biểu tượng bằng chúng.

Điều này hoàn toàn đúng với Le Bal.

Khi bước vào dạ vũ, những cô gái xinh đẹp sẽ được hộ tống bởi những "hiệp sĩ" (cavaliers) lịch thiệp và tinh tế. "Hiệp sĩ" được chính các cô gái lựa chọn, có thể là anh trai, bạn trai hoặc được chính Le Bal giới thiệu.

Le Bal sẽ được mở màn bằng điệu waltz ngọt ngào của các cô gái với cha của mình. Sau đó, các cô gái xinh đẹp sẽ tự giới thiệu những thông điệp cùng kế hoạch của mình đối với mọi người.

Và Le Bal sẽ là cầu nối để những con người đồng điệu, cùng ý tưởng tìm thấy nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại