Pakistan phóng thử tên lửa “thông minh” giữa căng thẳng với Ấn Độ

Danh Tuyên |

Thông báo này xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi tờ Hindu Times cho biết Pakistan đã triển khai toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-16 dọc theo biên giới Ấn Độ khi căng thẳng giữa 2 nước láng giềng đã đạt đến “điểm sôi”.

Không quân Pakistan đã tuyên bố một trong những chiến đấu cơ JF-17 của họ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa thông minh do chính nước này nghiên cứu và phát triển.

"Vũ khí đã được phát triển, tích hợp và kiểm định chất lượng thông qua những nỗ lực của nhà khoa học Pakistan.

Thử nghiệm thành công giúp chiến đấu cơ JF-17 Thunder khả năng chiến đấu ngày và đêm mạnh mẽ, đảm bảo có thể theo dõi, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau với đội chính xác cao", cơ quan truyền thông của Không quân Pakistan khẳng định.

Chỉ huy trưởng Không quân Pakistan Mujahid Anwar Khan gọi thành tựu này là một cột mốc quan trọng khác của đất nước, nói thêm rằng nếu Islamabad bị xâm lược thì họ sẽ trả đũa tổng lực.

Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành thử nghiệm thành công lần thứ 3 hệ thống vũ khí dẫn đường đa nòng Pinaka vào ngày 12/3 tại dãy Pokharan thuộc bang Rajasthan phía Tây Bắc.

Một ngày trước đó, DRDO đã tổ chức 2 cuộc thử nghiệm song song đối với hệ thống này, có thể theo dõi, tấn công các mục tiêu từ phạm vi 20 đến 90 km.

"Hệ thống vũ khí đã tác động đến các mục tiêu với độ chính xác cao và đạt được độ chuẩn mong muốn đối với tất cả các nhiệm vụ. Hệ thống từ xa đã theo dõi và giám sát phương tiện qua đường bay. Tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đáp ứng", Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.

Các diễn biến xuất hiện khi căng thẳng đang sôi sục giữa Pakistan và Ấn Độ sau một cuộc không kích của Không quân Ấn Độ vào một trại khủng bố ở Kashmir, vùng do Pakistan quản lý. New Delhi tấn công vì trước đó nhóm khủng bố Jaish-e Mohammad có trụ sở ở Pakistan đã đánh bom giết chết khoảng 40 binh sĩ Ấn Độ.

Ngày sau đó, Pakistan tuyên bố hạ gục hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir và bắt giữ một phi công Ấn Độ. Người này được thả ra chỉ hai ngày sau đó.

Trong khi phía Ấn Độ xác nhận chỉ mất một máy bay, họ tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Pakistan.

Phía Pakistan đã bác bỏ việc triển khai bất kỳ chiếc F-16 nào để chiến đấu cũng như không chịu bất kỳ tổn thất nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại