Ông Vương Nghị: Không quốc gia nào có thể nằm ngoài nguyên tắc "Một Trung Quốc"

Thảo Nguyên |

Nguyên tắc “Một Trung Quốc” là cơ sở cho sự phát triển quan hệ với Trung Quốc và không quốc gia nào có thể là ngoại lệ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 15.12 nói với người đồng nhiệm của Pháp.

Phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault, ông Vương Nghị cho biết, vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối ngày 15.12.

"Nguyên tắc một nước Trung Quốc là điều kiện tiên quyết và là cơ sở cho các nước khác để phát triển các mối quan hệ của họ với Trung Quốc, và khi nói đến vấn đề quan trọng này dù đúng hay sai, không một quốc gia nào có thể là ngoại lệ”, thông báo của Bộ Ngoại giao dẫn lời ông Vương.

Ông Vương cho biết ông đánh giá cao lập trường rõ ràng của Ngoại trưởng Ayrault về vấn đề "Một Trung Quốc".

Trước đó, sự việc Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan hôm 2.12 và tuyên bố ông có thể xem lại chính sách “Một Trung Quốc” đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại