Ông Trump úp mở chuyện "đi hay ở" của Ngoại trưởng Tillerson, nói ông Putin rất quan trọng

Tất Đạt |

Cuộc phỏng vấn được Fox News thực hiện 1 ngày trước chuyến công du của ông Trump tới các quốc gia châu Á.

Bất đồng quan điểm Trump - Tillerson

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng Fox News cuối ngày thứ Năm (2/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không chắc chắn lắm về việc Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ còn tại chức cho tới cuối nhiệm kì của ông Trump.

Tổng thống cũng bày tỏ "không hài lòng" với vài quan chức của Bộ Ngoại giao khi họ không ủng hộ các chính sách của ông.

Ông Trump nói: "Tôi là người duy nhất có quyền quyết định. Khi tôi đưa ra chính sách mới, hiển nhiên mọi người nên tuân theo."

Khi được hỏi liệu có tiếp tục giữ ông Tillerson trong danh sách các quan chức cấp cao của mình không, ông Trump đáp: "Tương lai sẽ trả lời. Tôi không chắc chắn lắm."

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng phàn nàn rằng Ngoại trưởng Tillerson thường tự mình đưa ra các quyết sách đối ngoại có phần trái ngược với ông.

Hôm qua (3/11), ông Trump và ông Tillerson đã cùng bắt đầu chuyến công du 12 ngày tới 5 quốc gia châu Á.

Phỏng vấn ông Trump: Mập mờ chuyện sa thải ông Tillerson, nói ông Putin “rất quan trọng” - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao dưới quyền của ông Tillerson đã nhiều lần bất đồng quan điểm với Nhà Trắng về các vấn đề toàn cầu, trong đó nổi bật nhất là chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Tillerson đề cao việc cải tổ toàn diện Bộ Ngoại giao Mỹ và đã vấp phải nhiều tranh cãi khi bỏ trống nhiều vị trí đúng lúc cần giải quyết nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng đang xảy ra trên toàn cầu.

Kết lời bình luận về ông Tillerson, ông Trump nói: "Tôi có quan điểm của riêng tôi. Ông Rex đã làm việc hết sức mình, và ông ấy đã làm tốt nhất có thể."

Ông Putin "rất quan trọng"

Sau đó, khi được Fox News hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ hai nước Nga và Mỹ có diễn ra hay không, ông Trump trả lời rất hào hứng: "Tôi sẽ có cuộc gặp với ông Putin. Ông Putin là người rất quan trọng. Ông ấy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Triều Tiên, chuyện ở Syria và rắc rối ở Ukraine."

Phát ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết "không thể loại trừ khả năng hai ông Putin và Trump sẽ gặp mặt, mà thực tế cuộc gặp mặt này đã đang được lên kế hoạch." Ông cho biết sẽ công bố chi tiết cuộc gặp khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cuộc gặp mặt lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. Nguồn: Business Insider

Theo ông Peskov, tầm quan trọng của những cuộc gặp giữa các nguyên thủ Mỹ và Nga "là không thể xem nhẹ."

Hồi tháng 8, ông Trump bày tỏ lo ngại vì mối quan hệ Mỹ - Nga đã ở mức thấp kỉ lục và ông cho rằng Quốc hội Mỹ phải nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Hôm 3/11, ông Trump cũng gọi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 là một "sự hổ thẹn." 

Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện đều thừa nhận không phát hiện được "sự thông đồng" nào giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga, nhưng sẽ không ngừng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại