Ông Trump tố phe bà Clinton đốt văn phòng Đảng Cộng hòa

Xuân Mai |

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc phe ủng hộ bà Hillary Clinton đứng sau vụ tấn công văn phòng Đảng Cộng hòa ở bang Bắc Carolina hôm 15-10.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 16-10, ông Trump cho rằng “bọn thú vật” đại diện cho bà Clinton và Đảng Dân chủ ở Bắc Carolina đã giúp phá hoại văn phòng của Đảng Cộng hòa ở hạt Hillsborough.

Ứng viên này lý giải rằng cuộc tấn công xảy ra chỉ bởi vì “chúng ta đang chiến thắng”. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa tại bang Bắc Carolina.

Cũng như mọi khi, tỉ phú Trump không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cho các cáo buộc của mình.

Ông Trump tố phe bà Clinton đốt văn phòng Đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng công kích phe của bà Hillary Clinton. Ảnh: AP

Ông Trump tố phe bà Clinton đốt văn phòng Đảng Cộng hòa - Ảnh 2.

Cửa sổ văn phòng Đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina bị hư hại. Ảnh: AP

Cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang điều tra sau khi có kẻ ném chai chứa chất lỏng dễ gây cháy vào các cửa sổ văn phòng nói trên, khiến đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.

Ngoài ra, có người còn phun sơn lên tòa nhà bên cạnh với dòng chữ “Bọn phát xít của Đảng Cộng hòa hãy rời khỏi đây nếu không sẽ gặp chuyện”.

Không ai bị thương trong vụ tấn công bị các quan chức Đảng Cộng hòa gọi là “khủng bố chính trị” này.

Giới chức trách không nghi ngờ bà Clinton hoặc Đảng Dân chủ ở bang Bắc Carolina đứng sau vụ tấn công. Trong khi đó, phe Dân chủ và ứng viên tổng thống của mình đã lên án cuộc tấn công và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra đầy đủ.

Ông Trump tố phe bà Clinton đốt văn phòng Đảng Cộng hòa - Ảnh 3.

Tòa nhà bên cạnh bị phun sơn. Ảnh: Twitter

Việc tỉ phú Trump đưa ra cáo buộc vô căn cứ nhằm vào đối thủ diễn ra trong bối cảnh ứng viên này cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử sắp tới để giúp bà Clinton thắng cử.

Không dừng lại ở đó, ông này còn khuyến khích những người ủng hộ mình giám sát các điểm bỏ phiếu tại một số khu vực như TP Philadelphia.

Tỉ phú Trump cũng cáo buộc giới truyền thông thiên vị bà Clinton để giúp đối thủ mình chiến thắng. “Cuộc bầu cử bị gian lận bởi sự thiếu trung thực và bóp méo sự thật của truyền thông nhằm ủng hộ cho bà Hillary và tại nhiều điểm bỏ phiếu cũng có tình trạng gian lận. Thật đáng buồn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại