Ông Trump sẽ "xử rắn" với hàng hóa Trung Quốc

Phương Nga |

Ông Donald Trump ngày 24/8 dọa sẽ đánh thuế các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc để Bắc Kinh thấy rằng Mỹ không đùa với vấn đề tạo dựng sân chơi thương mại.

Phát biểu tại một cuộc tụ họp ở Tampa, Florida, ứng viên đảng Cộng hòa nói nếu thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ chỉ thị cho Đại diện Thương mại Mỹ đưa Trung Quốc ra tòa án tại Mỹ và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ứng viên này trước đó đã đề xuất mức thuế lên đến 45% đối với các loại hàng hóa của Trung Quốc.

Theo ông Trump, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc là trên 500 tỷ USD, so với mức 367 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đưa ra năm 2015.

Các quan chức Mỹ hay áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá theo luật Mỹ đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cam kết sẽ cải thiện tình hình lao động và tạo thêm việc làm trong lĩnh vực chế tạo.

Các chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và nhiều thể chế khác ước tính kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, nước Mỹ đã mất từ 800.000 đến 1 triệu việc làm.

Kể từ năm 2000, ngành chế tạo của nền kinh tế số một thế giới đã mất tới 5 triệu việc làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại