Ông Trump nhắc tới Biển Đông trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên

Ngày 11/1, trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử, ông Rex Tillerson, tuyên bố Washington cần gửi tới Trung Quốc một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động xây dựng đảo trái phép của Bắc Kinh ở Biển Đông phải chấm dứt.

Phát biểu tại phiên điều trần, ông Rex Tillerson phê phán việc Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo ở Biển Đông và bố trí thiết bị quân sự trên những đảo đó.

Đồng thời, trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11/2016, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cập tới tình hình Biển Đông, một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ công khai quan điểm về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo, diễn ra tại Tháp Trump ở thành phố New York, Tổng thống đắc cử Trump cho rằng Trung Quốc đang "chiếm ưu thế trước Mỹ" ở Biển Đông./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại