Ông Trump dội gáo nước lạnh vào “Texit”

Hoàng Hà |

Là một trong số ít chính trị gia trên thế giới ủng hộ Brexit, nhưng ông Trump đã dội gáo nước lạnh vào phong trào đòi Texas độc lập (Texit) ở Mỹ.

Trả lời tờ The Sunday Times ở London trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi (Brexit) hay ở lại (Bremain) Liên minh châu Âu (EU), tỷ phú Donald Trump nói rằng mình không phải người Anh, nhưng ông nghiêng về Brexit và ý kiến cá nhân của ông là Anh sẽ có lợi khi rời EU.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin những người ủng hộ Brexit đã giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa đã dội gáo nước lạnh vào những yêu cầu tương tự ở nước Mỹ.

Trên thực tế, Brexit đã kích hoạt trở lại những lời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về Texit (tách bang Texas ra khỏi Mỹ).

Ông Daniel Miller, người đứng đầu chiến dịch Texit cho rằng với niềm cảm hứng từ Brexit thì giờ đến lúc người Texas “đấu tranh vì quyền trở thành một quốc gia tự trị”.

Theo hãng tin Fox News, khi phe Brexit giành thắng lợi, ông Trump đang trên sân golf trong khu nghỉ dưỡng của mình ở Scotland.

Mặc dù Brexit sẽ dẫn tới những cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tương tự trên khắp châu Âu, nhưng ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa chỉ rõ, nhưng ông không nghĩ rằng Brexit sẽ mở rộng tới các phong trào ly khai tại Mỹ - đặc biệt là khi ông trở thành Tổng thống Mỹ.

Trả lời câu hỏi liên quan tới Texit, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi làm Tổng thống, Texas sẽ không bao giờ được làm như vậy” và trường hợp của Vermont cũng vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại