Ông Trump chốt thỏa thuận mua 2 Air Force One mới với giá 3.9 tỉ USD

Đặng Vũ |

Tổng thống Donald Trump và Boeing vừa đồng ý thỏa thuận chế tạo 2 chiếc Air Force One mới với chi phí 3,9 tỉ USD, ít hơn nhiều so với con số ước tính trước đó.

Tổng thống Trump đã gặp mặt các quan chức của Boeing vào hôm 27-2 để chốt thỏa thuận này. Giới chức tại Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã đề nghị chiếc máy bay phải được sẵn sàng sử dụng vào năm 2021, thời gian bắt đầu nhiệm kì tổng thống mới và sớm hơn 3 năm so với kế hoạch cũ.

2 chiếc Boeing 747-8 được sử dụng để cải tiến thành Air Force One hiện đã đến California. Boeing đảm bảo việc nâng cấp sẽ hoàn thành vào 2021 nhưng cho biết việc thử nghiệm của không quân Mỹ có thể sẽ mất thêm 3 năm nữa.

Một quan chức của Boeing cho biết, mức giá trên bao gồm việc phát triển và xây dựng 2 chiếc máy bay với các hạng mục độc nhất vô nhị như gói thiết bị liên lạc, cầu thang và sự thay đổi cấu trúc máy bay nhằm bảo vệ tổng thống tốt và trong thời gian dài hơn.

Nhà Trắng tuyên bố thỏa thuận mà Tổng thống Trump nhất trí với Boeing tiết kiệm được 1,4 tỉ USD so với ước tính chi phí cũ là hơn 5 tỉ USD. Tuy nhiên, con số này đang bị truyền thông Mỹ nghi ngờ do trước đây, Tổng thống Trump từng viết trên Twitter rằng, chi phí cho 2 chiếc Air Force One là hơn 4 tỉ USD.

Air Force One được coi như một Nhà Trắng "bay" và có thể sống sót trong những tồi tệ nhất như chiến tranh hạt nhân, đồng thời được trang bị hệ thống điện tử quân sự, thiết bị liên lạc và hệ thống phòng không tiến tiến.

Link gốc bài viết tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại