Ông Trump châm ngòi cuộc chiến khốc liệt giữa Lockheed Martin và Boeing?

Hồng Hạnh |

Trong đoạn tweet ngày 22/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump lại một lần nữa kêu ca về chi phí sản xuất tiêm kích F-35 của Lockheed Martin “quá đắt đỏ” và ngầm đe dọa có thể xóa bỏ chương trình này.

Thay vào đó, ông đề nghị tập đoàn sản xuất máy bay Boeing đưa ra một chương trình thay thế bằng chiến đấu cơ F-18 Super Hornet với mức giá "thấp hơn".

Vấn đề ở chỗ đây là hai loại máy bay khác nhau, điều đó đồng nghĩa với việc yêu cầu của ông Trump gây khó khăn với Boeing cũng như quân đội để triển khai.Theo Business Insider, hiện Mỹ dự kiến mua 2.443 chiếc máy bay tiêm kích F-35 của tập đoàn Lockheed Martin với tổng trị giá 379 tỷ USD.

Đây là một trong những dự án vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử. F-35 được mong đợi sẽ thay thế những cỗ máy già thuộc các lực lượng vũ trang Mỹ. Tất cả các phiên bản F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình – được tạo hình và làm từ chất liệu đặc biệt, khiến chúng "vô hình" trên màn hình radar của đối phương.

Ông Trump châm ngòi cuộc chiến khốc liệt giữa Lockheed Martin và Boeing? - Ảnh 1.

Chiếc F-35 của tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho quân đội Mỹ.

 Tuy nhiên chương trình F-35 lại khét tiếng về độ chậm trễ cũng như liên tiếp vượt dự toán ngân sách. Đội ngũ kỹ sư vẫn chưa tìm ra cách giải quyết các vấn đề liên quan đến độ hiệu quả cũng như các trục trặc phần mềm của loại máy bay này.

Trong khi đó F-18 lại được thiết kế thành một máy bay chiến đấu, mang theo đa dạng các loại bom và tên lửa. Tuy nhiên nếu muốn trở thành phương tiện thay thế cho F-35, đồng nghĩa với việc có khả năng tàng hình, thì Boeing phải thay đổi hoàn toàn hình dáng của chiếc F-18.

Công trình này phải mất 15 năm để phát triển, nếu như không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh.Trước đó, ngày 21/12, ông Trump cũng đã gặp mặt ban lãnh đạo của tập đoàn Lockheed và Boeing.

Sau cuộc gặp mặt, Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg cam kết sẽ hạ giá thành việc sản xuất chiếc chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống mới, sau khi ông Trump phàn nàn chi phí 4 tỷ USD quá đắt cho hai chiếc chuyên cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại