Ông Trump bị cảnh báo đừng động vào Monica Lewinsky

M. Trung |

Các nghị sĩ Cộng hòa khuyên Donald Trump và nhóm vận động tranh cử của ông không nên đem chuyện lăng nhăng của cựu tổng thống Bill Clinton ra tranh luận với bà Hillary.

Báo Politico của Mỹ nhận xét dù trước đây có phần miễn cưỡng nhưng một số thượng nghị sĩ Cộng hòa dường như cuối cùng cũng quen với hình ảnh "cá tính" của ứng viên tổng thống Donald Trump.

Trong một động thái thể hiện sự ủng hộ, nhóm này mới đây cảnh báo ông Trump về chủ đề nhạy cảm là quá khứ lăng nhăng của cựu tổng thống Bill Clinton. Theo họ, tỉ phú Trump cần cẩn thận vì bản thân lý lịch hôn nhân của ông cũng chẳng mấy trong sạch, và "thà là cứ nói chuyện kinh tế".

"Điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến vị trí thuận lợi ông ấy đang có. Tôi cho là cứ nói về kinh tế và cái cách phe Dân chủ thất bại trong chuyện này như thế nào. Mấy thứ về Bill Clinton chẳng ai quan tâm, người dân chỉ muốn biết về nền kinh tế và chuyện an ninh" - thượng nghị sĩ David Perdue, một người chuyển sang ủng hộ ông Trump hết mình, đưa ra lời khuyên.

"Tôi chưa từng nghĩ điều đó (quá khứ ông Bill Clinton) là quan trọng, bây giờ vẫn vậy. Nó làm chúng ta phân tán khỏi những vấn đề khác quan trọng hơn" - thượng nghị sĩ Mike Rounds bổ sung.

Phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đang trông đợi rất nhiều vào màn thể hiện của ông Trump trong các cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới với bà Clinton: ông này càng bám sát bà Clinton về tỉ lệ ủng hộ bao nhiêu, khả năng Đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện càng cao, và họ cũng tránh được tổn thất lớn ở Hạ viện.

Nếu xui rủi mà ông Trump lôi chuyện lăng nhăng của Bill Clinton ra rồi bị phản tác dụng, phe Dân chủ sẽ nhen nhóm cơ hội chiếm lại Thượng viện.

"Tôi hy vọng ông ấy không làm chuyện đó. Thà là ông ấy cứ bám lấy chủ đề làm sao để cải thiện cuộc sống của tầng lớp lao động trung bình tại Mỹ" - thượng nghị sĩ Roger Wicker bày tỏ.

Mà quả thật phe bà Clinton không không ngại Trump lôi chuyện Monica Lewinsky (nữ thực tập sinh Nhà Trắng từng bị ông Bill Clinton quấy rối) ra nói, nó sẽ tạo cơ hội để họ tấn công đời tư của ông này, vốn cũng chẳng mấy tốt đẹp với phụ nữ.

"Ông ấy gặp vấn đề không chỉ với phụ nữ mà cả với những người bảo vệ phụ nữ. Ông ấy sẽ mất khối số phiếu của những người đó" - thượng nghị sĩ Brian Schatz bình luận.

Ông Trump suốt thời gian qua liên tục "dọa" sẽ nhắc đến vụ Monica Lewinsky - người từng chỉ trích bà Clinton hồi năm 2014 vì cách phản ứng trước vụ bê bối của ông Bill Clinton. Ông Trump giải thích lý do không nhắc đến chủ đề này trong lần tranh luận tối 26-9 vừa qua chỉ vì không muốn làm buồn lòng Chelsea Clinton - con gái vợ chồng Clinton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại