Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn

Ngô Trà |

Sau chức chủ tịch của thứ trưởng Lê Khánh Hải, đến lượt phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bầu lại vào vị trí của mình đang giữ.

Nhận được 57/69 phiếu, ông Trần Quốc Tuấn nhận được sự tín nhiệm để tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận chức Phó chủ tịch VFF từ năm 2014. Tại nhiệm kỳ VII, bóng đá Việt Nam có nhiều bước chuyển biến tích cực. U20 Việt Nam và tuyển futsal Việt Nam giành quyền tới World Cup, U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Trước khi trúng cử vào chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn từng có thời gian làm Tổng thư ký VFF (từ tháng 6/2005 đến tháng 12/2011). Ông Tuấn tốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành bóng đá tại Nga. Sau đó, ông trở thành tiến sĩ khoa học trẻ nhất của ngành TDTT Việt Nam.

Ở vị trí phó chủ tịch phục trách truyền thông, ông Cao Văn Chóng đắc cử với 42 phiếu.

Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn - Ảnh 1.

Ông Cao Văn Chóng (giữa) trúng cử phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF.

Ông Cao Văn Chóng, sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Kinh tế khoa Tài chính tín dụng. Từ năm 2013, ông làm việc tại CLB Bình Dương dưới nhiều chức vụ như giám đốc điều hành, phó chủ tịch HĐQT rồi Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương.

Tháng 10/2015, ông Cao Văn Chóng giữ chức TGĐ công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tới tháng 12/2017, ông Chóng quay trở lại Bình Dương, nhường chỗ cho tân Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.

Gay cấn nhất là cuộc đua ở chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, do không có ứng viên nào đạt quá 50% số phiếu bầu, nên hai ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất là ông Cấn Văn Nghĩa và Lê Văn Thành cùng nhau bước vào "vòng play-off". Kết quả, với 36/67 phiếu bầu hợp lệ, ông Cấn Văn Nghĩa trúng cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại