Ông Tập thông báo bỏ "vũ khí chống tham nhũng" từng khiến quan tham TQ khiếp sợ

Hải Võ |

Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo Trung Quốc sẽ thay thế cơ chế "song quy" về điều tra tham nhũng trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ sáng 18/10 tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết sẽ thay thế cơ chế "song quy" bằng các quy định khác về tạm giam giữ, trong bối cảnh Trung Quốc đi sâu cải cách hệ thống kiểm tra, giám sát quốc gia.

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ "chế định bộ luật giám sát quốc gia, trao cho ủy ban giám sát các quyền hạn chức trách và công cụ điều tra căn cứ theo pháp luật, dùng hình thức tạm giữ thay cho cách thức 'song quy'".

Phát biểu của ông Tập là một trong những lần hiếm hoi lãnh đạo Trung Quốc công khai nói về "song quy" - một biện pháp điều tra đặc thù mà các cơ quan giám sát của chính phủ và ĐCSTQ áp dụng trong chống tham nhũng.

Từ này lần đầu xuất hiện trong Điều lệ về công tác điều tra vụ án của cơ quan kiểm tra kỷ luật thuộc ĐCSTQ.

Theo Tân Hoa Xã, "song quy" là biện pháp kỷ luật nội bộ trong ĐCSTQ, trong đó đảng viên bị điều tra được yêu cầu hợp tác với các quan chức phụ trách kỷ luật đảng và phải có mặt tại địa điểm, thời gian xác định để tường trình về các vấn đề liên quan đến vụ án.

Địa điểm và thời gian thẩm vấn thường không được sắp xếp hay hé lộ trước theo bất kỳ quy tắc nào.

Các quan chức Trung Quốc bị áp dụng "song quy" khi điều tra nghi vấn tham nhũng thường sẽ bị hạn chế tự do đi lại và bị cách ly để thẩm vấn, nhằm ngăn chặn đối tượng kéo dài thời gian, đào tẩu, thông cung hoặc tìm cách xóa chứng cứ vi phạm.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các địa điểm được sử dụng để "song quy" đa phần nằm ở vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận, ví dụ như dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Sự xa xôi cách trở này khiến cho toàn bộ quá trình thẩm vấn trở nên bí hiểm và là nỗi khiếp sợ cho các quan tham Trung Quốc trong hàng thập kỷ qua.

Cùng với thông báo thay thế cơ chế "song quy", chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ thiết lập các ủy ban giám sát cấp quốc gia, tỉnh, thành cho đến cơ sở. Các cơ quan này sẽ chia sẻ địa điểm làm việc và hợp tác với các ủy ban giám sát kỷ luật của đảng.

Ông Tập khẳng định lộ trình này sẽ bảo đảm cơ chế kiểm tra giám sát bao phủ toàn bộ các viên chức nhà nước.

[VIDEO] Nhân viên lễ tân chuẩn bị trà phục vụ đại biểu tại Đại hội đảng 19 của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại