Ông Rahul Gandhi chính thức trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ

Cẩm Bình |

Ông Rahul Gandhi ngày 16.12 đã tiến hành lễ nhậm chức, chính thức trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ đối lập.

Rahul Gandhi năm nay 47 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch mới của đảng Quốc đại vào ngày 11.12 trước đó. Ông tiếp quản vị trí này từ bà Sonia Gandhi, người đã lãnh đạo đảng Quốc đại từ năm 1998 khi chồng bà, ông Rajiv, bị ám sát.

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Rahul tự nhận mình là “một người hay lý tưởng hóa” và cho rằng người dân Ấn Độ đang bị vỡ mộng với những chính sách mà chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang theo đuổi.

“Chính trị ngày nay không có thiện cảm và chân lý, nó đang được sử dụng để nghiền nát mọi người”, ông Rahul phát biểu.

Cũng theo ông Rahul, đảng Quốc đại đã đưa Ấn Độ bước vào thế kỷ 21 bằng hiện đại hóa và phát triển, nhưng Thủ tướng Modi lại đưa nước này đi lùi “về thời trung cổ”. Ông khẳng định đảng của ông tiếp tục thách thức (lãnh đạo Ấn Độ) và sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bà Sonia đã gọi việc con trai mình tiếp quản vị trí Chủ tịch đảng Quốc đại là một khởi đầu mới và hy vọng mới cho đảng này.

Sau lễ nhậm chức, trụ sở của đảng Quốc đại đã chìm trong không khí ăn mừng. Những người ủng hộ đã đánh trống, nhảy múa và bắn pháo hoa chào đón tân Chủ tịch.

Ông Rahul Gandhi chính thức trở thành Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Rahul tiếp quản vị trí Chủ tịch đảng Quốc đại từ bà Sonia Gandhi (trái), mẹ của ông - Ảnh: NDTV

Trong hai thập kỷ lãnh đạo, bà Sonia đã có công giúp đảng Quốc đại chiến thắng trong hai cuộc tổng tuyển cử năm 2004 và 2009. Tuy nhiên, đảng này lại bị thua bởi đảng Bharatiya Janata của vào năm 2014 và đang phải cố giành ủng hộ cho cuộc bầu cử năm 2019.

Ông Rahul đã là Phó chủ tịch đảng này từ năm 2013 và là người dẫn đầu chiến dịch tranh cử năm 2014. Ông đã bị chỉ trích nặng nề khi đảng Quốc đại thua cuộc trong năm đó.

Rahul Gandhi là người thứ 6 của gia tộc Nehru-Gandhi giữ vai trò lãnh đạo đảng Quốc đại Ấn Độ. Nhiều thế hệ trong gia đình ông Rahul từng giữ cương vị Thủ tướng Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại