Ông Putin giục hải quân Nga phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược

(VIETNAM+) |

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/4 yêu cầu hải quân Nga ưu tiên phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược và hiện đại hóa vũ khí.

Trong một tuyên bố từ Điện Kremlin, phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban công nghiệp quân đội, ông Putin nêu rõ: "Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ vũ khí và trang thiết bị hiện đại trong hải quân vào khoảng 47% ... Tỷ lệ này phải được tăng lên 70% vào năm 2020."

[Hải quân Nga sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới]

Theo ông Putin, hải quân Nga nên ưu tiên phát triển các lực lượng hạt nhân chiến lược, vũ khí hiện đại và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Ông nhấn mạnh: "Nga cần đảm bảo sự hiện diện của lực lượng hải quân trong tất cả các khu vực có tầm quan trọng chiến lược của các đại dương trên thế giới".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại