Ông Putin cho thôi nhiệm một loạt cố vấn trong đợt cải tổ mới

Thu Trang |

Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính quyền vẫn được tái bổ nhiệm.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh cải tổ Điện Kremlin sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ mới. Theo đó, các trợ lý, cố vấn như ông Yevgeni Shkolov, Vladimir Kozhin, German Klimenko và Sergei Grigorov đã phải thôi nhiệm.

Trong khi đó, hầu hết các trợ lý và cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Putin đã được tái bổ nhiệm. Đó là Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Kiriyenko và Alexei Gromov; các cố vấn Tổng thống Andrei Belousov, Vladislav Surkov, Igor Levitin, Yuri Ushakov và Andrei Fursenko. Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Dmitry Peskov, cũng được giữ nguyên chức vụ.

Sáu cố vấn của Tổng thống được giữ nguyên trong bộ máy Điện Kremlin gồm có các ông Sergei Glazyev, Mikhail Fedotov, Veniamin Yakovlev, Anton Kobyakov, Vladimir Tolstoy và Alexandra Levitskaya.

Đối với hai trợ lý còn lại của ông Putin là ông Nikolai Tsukanov và Igor Shegolev, cùng với cố vấn Alexander Bedritsky hiện vẫn chưa có quyết định từ Điện Kremlin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại