Ông Nguyễn Thành Phong: "Cơ chế đặc thù" là sự kiện lịch sử của TP.HCM

Nguyễn Cường |

Chia sẻ với phóng viên Infonet trong chiều ngày 26/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết ông “rất phấn khởi” khi nghe Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM (Nghị quyết 54).

Tuy vậy ông Nguyễn Thành Phong cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trước những kỳ vọng, quyết sách trong thời gian tới. “Sắp tới mình phải nỗ lực nhiều lắm” – ông Phong nói.

Được trình lên và thông qua chỉ trong một kỳ họp, có thể coi đây là tiến độ khá nhanh so với những nghị quyết khác. Dù vậy ông Nguyễn Thành Phong cho biết khi các đại biểu chưa biểu quyết, ông đã tin tưởng rằng nghị quyết sẽ được Quốc hội thông qua.

“Khi dự để nghe Quốc hội thảo luận, tôi cảm nhận được rằng nhiều đại biểu của nhiều đoàn ủng hộ” – ông Phong cho biết.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng nhấn mạnh rằng “đây là sự kiện rất quan trọng, rất có ý nghĩa, nếu không muốn nói là lịch sử” của TP.HCM.

Ngay trước khi Quốc hội bước vào phiên thảo luận về cơ chế đặc thù cho TP.HCM vào ngày 20/11, ông Nguyễn Thành Phong và Phó chủ tịch TP Trần Vĩnh Tuyến đã có mặt tại Quốc hội để lắng nghe các ý kiến về cơ chế này.

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Phong cho rằng dù hiện nay TP tăng trưởng nhưng đang có xu hướng chậm lại, chính vì vậy cần có những chính sách, xung lực mới làm động lực thúc đẩy.

Ông khẳng định rằng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo điều kiện để TP.HCM phát triển đột phá.

Ông Nguyễn Thành Phong từng cho biết, TP đã bắt tay vào xây dựng cơ chế này vào giữa năm 2016, và phải trải qua quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, nỗ lực cùng sự đóng góp của các bộ ngành, TP đã hoàn thiện được cơ chế để trình lên Trung ương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại