Ông Nguyễn Sự: Doanh nghiệp sao không tặng xe cấp cứu mà lại tặng xe con

Đình Thức |

"Tại sao họ hỗ trợ chính quyền để xây dựng quê hương lại không làm cầu, nhà tình nghĩa, khu vui chơi trẻ em, sao không là xe cấp cứu…mà lại là xe con?", ông Nguyễn Sự đặt câu hỏi.

Nhận xe sang để đi là không ổn

Ngày 4/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã làm thủ tục trả lại chiếc xe Toyota BKS 43A – 299.99 cho doanh nghiệp. Đây là chiếc xe do 1 doanh nghiệp tặng Thành ủy Đà Nẵng và được bố trí phục vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó vào ngày 3/3, UBND tỉnh Cà Mau cũng quyết định trả lại 2 chiếc xe Lexus được tặng cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và TP Đà Nẵng đều cho biết, việc nhận xe do doanh nghiệp tặng là đúng pháp luật. Các địa phương trả xe nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1/3. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo "từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng".

Ông Nguyễn Sự: Doanh nghiệp sao không tặng xe cấp cứu mà lại tặng xe con - Ảnh 1.

Chiếc xe sang do 1 doanh nghiệp tặng Thành ủy Đà Nẵng và vừa được trả lại

"Tôi rất đồng ý việc trả lại xe cho doanh nghiệp. Tôi không nói việc nhận xe doanh nghiệp tặng luật cấm hay không cấm, vi phạm hay không vi phạm luật nhưng nhận chiếc xe thì cần phải suy nghĩ.

Nó có ý gì đó không ổn, rất không ổn. Người ta biếu không thể cho không, không có gì là không có giá của nó hết", ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) bình luận.

Theo ông Sự, các lãnh đạo đều có chế độ được bố trí sử dụng xe từ ngân sách nhà nước nên không cần nhận xe tặng từ các doanh nghiệp để sử dụng.

"Chiếc xe sang không làm nên hình ảnh lãnh đạo mà ở công việc anh làm có tốt hay không. Xe sang nó không làm cho mình sang.

Nếu anh là Bí thư tỉnh, chế độ là xe 1 tỉ thì ngân sách mua cho anh xe 1 tỉ. Nếu doanh nghiệp người ta tặng chiếc xe 500 triệu thì anh có đi xe được tặng đó không", ông Sự nói.

Ông Nguyễn Sự: Doanh nghiệp sao không tặng xe cấp cứu mà lại tặng xe con - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sự cho rằng, nhận xe sang của doanh nghiệp tặng để đi là không ổn

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng cho rằng, khi 1 đơn vị nhận 1 chiếc xe sang do doanh nghiệp tặng thì đương nhiên sẽ bố trí cho người ở vị trí cao nhất. Ông Sự lấy ví dụ, nếu trước đây TP Hội An nhận 1 chiếc xe của doanh nghiệp thì ông Sự sẽ được sử dụng chiếc xe đó.

"Họ biếu xe là 1 cách để tiếp cận lãnh đạo, để làm thân, lấy tình cảm.

Khi anh là lãnh đạo dù anh có nghiêm đến mức nào thì khi có 10 chuyện liên quan đến họ anh đều xử lý tốt 9 chuyện. Còn 1 chuyện thì anh tặc lưỡi cho qua vì có tình cảm, có cái xe của họ mình đang sử dụng. Đó là tâm lý của người Việt Nam mình.

Do vậy, anh nhận xe sang để đi là không ổn", ông Sự nhận định.

Có nhiều cách để doanh nghiệp giúp địa phương

Ông Nguyễn Sự cho rằng đang tồn tại thực trạng cán bộ muốn đi xe sang. Nếu các cán bộ này xuất tiền ngân sách để mua xe sang thì khi quyết toán vượt quá chế độ thì sẽ bị phê bình. Do vậy, các xe sang do doanh nghiệp tặng sẽ được lựa chọn.

Tuy nhiên, ông Sự cũng đánh giá có nhiều lãnh đạo nhận xe do doanh nghiệp tặng với tâm lý rất vô tư.

"Anh em lãnh đạo các địa phương nghĩ đơn giản đó là quà tặng chung. Họ nhận xe để trở thành tài sản chung cho địa phương, tiền ngân sách không phải chi ra để mua và sau này người khác vẫn tiếp tục sử dụng", ông Sự nói,

Ông Nguyễn Sự: Doanh nghiệp sao không tặng xe cấp cứu mà lại tặng xe con - Ảnh 3.

Theo ông Nguyễn Sự, doanh nghiệp có nhiều cách để đóng góp cho địa phương

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng đặt câu hỏi, tại sao các doanh nghiệp tặng quà cho 1 địa phương lại tặng xe sang.

"Tặng xe sang, xe công cho ai đi. Đó là vấn đề.

Tại sao họ hỗ trợ chính quyền để xây dựng quê hương lại không làm cầu, nhà tình nghĩa, khu vui chơi trẻ em, sao không là xe cấp cứu, làm việc từ thiện…mà lại là xe con?

Đó là những việc mà nếu doanh nghiệp muốn hỗ trợ tỉnh, địa phương nên làm. Hoặc nếu doanh nghiệp muốn cảm ơn chính quyền vì hỗ trợ tốt cho họ làm ăn thì cũng nên làm vậy", ông Nguyễn Sự nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại