Ông Moon Jae-in điện đàm về thượng đỉnh liên Triều với ông Donald Trump, không sang Mỹ như dự tính

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Tổng thống Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump trong vòng 1 giờ 15 phút, bắt đầu từ 21h15", phát ngôn viên Kim Eui-kyeom cho biết trong tuyên bố được Nhà Xanh công bố hôm 29.4.

Cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un gặp nhau lần đầu trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên sau gần 1 thập kỷ, kể từ năm 2007.

Trong cuộc điện đàm mới nhất, nhà lãnh đạo Hàn Quốc được cho là thông báo cho Tổng thống Mỹ về kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong bối cảnh ông Donald Trump chuẩn bị có hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Trước ngày 27.4, một quan chức cấp cao chính phủ Hàn Quốc chia sẻ với CNN, Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ có khả năng sẽ gặp mặt trao đổi sau cuộc gặp của ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và trước thời điểm ông Donald Trump dự thượng đỉnh Mỹ -Triều.

Khi đó, quan chức Nhà Xanh cho hay, cuộc họp giữa lãnh đạo Mỹ - Hàn có thể sẽ diễn ra tại Washington DC. Trong đó, ông Moon Jae-in sẽ thông báo cho ông Donald Trump về kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông Moon Jae-in là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đã gặp lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông Kim Jong-un có chuyến thăm không chính thức tới Bắc Kinh hồi tháng 3.

Cuộc họp hôm 27.4 đánh dấu hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên thứ 3, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc khi diễn ra ở phần lãnh thổ của nước này tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó diễn ra ở Bình Nhưỡng.

Trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, các nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên đã khẳng định lại cam kết hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết ngăn chặn tất cả các hành vi thù địch, bao gồm cả khiêu khích quân sự, chống lại nhau.

Hai bên cũng nhất trí chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên bằng cách thúc đẩy một hiệp ước hòa bình ít nhất có liên quan đến Mỹ. Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh khi cuộc chiến 1950-53 kết thúc bằng một cuộc đình chiến, ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại