Ông Lê Khắc Nam chưa được phê chuẩn Phó Chủ tịch TP Hải Phòng

Hoàng Đan |

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê chuẩn các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021, tuy nhiên, trong danh sách này không có tên ông Lê Khắc Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Ông Lê Khắc Nam chưa được phê chuẩn Phó Chủ tịch TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Quyết định phê chuẩn các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuy nhiên, trong quyết định này, Thủ tướng chưa phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đối với ông Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cho biết, Thủ tướng chưa phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch TP với ông Lê Khắc Nam là do chờ làm quy trình.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hải Phòng khóa XIV, ông Nguyễn Văn Tùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu tín nhiệm cao, các ông: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố khóa 14; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14; Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại