Ông Lavrov: Mỹ đào tạo Châu Âu dùng vũ khí hạt nhân chống Nga

Xuân Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đào tạo quân đội Châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đào tạo quân đội Châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược chống lại Nga làm suy yếu những nỗ lực phi hạt nhân quốc tế, hãng tin Press TV cho biết ngày 1/3.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Giải trừ vũ khí hạt nhân LHQ ngày 28/2, ông Lavrov cho biết, quân đội Mỹ đã triển khai vũ khí chiến lược và phi chiến lược trên khắp Châu Âu và đang sử dụng chúng trong các cuộc tập trận quân sự chung cùng với các nước Châu Âu bao gồm cả các nước thành viên phi hạt nhân thuộc liên minh quân sự NATO.

“Như các bạn biết, những nhiệm vụ hạt nhân như vậy vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Không chỉ vậy, các nước phi hạt nhân có kế hoạch và đang tham gia vào các cuộc tập trận của Mỹ rồi học cách sử dụng vũ khí hạt nhân” - ông nói.

“Rõ ràng, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho các nước Châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược chống lại Nga”- Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại