Ông lão gần 60 tuổi đóng cửa dâm ô với bé gái hàng xóm

Duyên Hà |

Ly dị vợ và đến sống với 1 phụ nữ như vợ chồng, tuy nhiên ông lão gần 60 tuổi lại giở trò dâm ô với bé gái 9 tuổi nhà hàng xóm.

TAND huyện Dương Kinh, TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Minh (SN 1957, ĐKTT ở số nhà 37/274, đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) về tội Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 8/6/2015, khi Minh đang mặc quần đùi, cởi trần, nằm trên ghế văng tại gia đình xem tivi thì thấy cháu Vũ Phương T., sinh 2006 (trú phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, là hàng xóm), đứng ngoài cửa.

Nhục dục nổi lên, Minh gọi cháu T. vào nằm cạnh rồi cởi quần cháu, sau đó hôn vào má và sờ vào vùng kín của cháu bé. Tuy nhiên, khi bị cáo đang thực hiện hành vi dâm ô thì bị Công an quận Dương Kinh bắt quả tang.

Trước đó, Công an đã nhận được tin báo tố giác hành vi của Minh nên đã lập chuyên án 615D và giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đấu tranh.

Được biết, Minh đã có vợ và 2 người con nhưng vào thời điểm gây án bị cáo đã ly dị vợ 8 năm và chuyển đến sống như vợ chồng với bà Vũ Thị M (SN 1950, ở tổ 7, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi dâm ô với bé T như cáo trạng đã nêu.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ có được trong hồ sơ và lời khai của nhân chứng trước tòa, HĐXX cho rằng có căn cứ buộc tội Dâm ô trẻ em với bị cáo nên tuyên phạt Minh 2 năm 6 tháng tù giam theo khoản 1 điều 116 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại