Ông Duterte: Tạm biệt nước Mỹ, Trung Quốc có tâm hồn tử tế nhất

V.N |

Mỹ hôm nay nói rằng họ sẽ làm việc với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để xử lý các mối quan ngại sau khi ông Duterte đe dọa chấm dứt hiệp ước cho phép quân Mỹ viếng thăm Philippines.

Theo AP, ông Duterte đã nổi giận sau khi một cơ quan viện trợ của chính phủ Mỹ tạm dừng một gói viện trợ phát triển lớn cho Philippines vì lo ngại về những vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte vốn đã làm hơn 5.000 người chết.

Mặc dù chưa có quyết đinh chính thức về gói cứu trợ, song hôm qua ông Duterte nói rằng Mỹ "cần chuẩn bị rời khỏi Philippines, chuẩn bị cho việc hủy bỏ hoặc thủ tiêu Thỏa thuận lực lượng viếng thăm".

Thỏa thuận này ký năm 1998, cho phép lực lượng Mỹ thăm Philippines để tập trận chung.

"Các vị biết đấy, để trả đũa nhau... các vị làm được thì chúng tôi cũng làm được" - ông Duterte nói. "Tạm biệt nước Mỹ".

Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã ra một tuyên bố trong đêm qua, nói rằng Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền của ông Duterte để giải quyết các quan ngại.

Nhà Trắng chưa bình luận về việc này, nhưng Người phát ngôn Josh Earnest trước nó nói Nhà Trắng sẽ không phản ứng công khai mỗi lần ông Duterte có bình luận gây tranh cãi.

Trong phát biểu hôm qua, ông Duterte còn ca ngợi Trung Quốc là "có tâm hồn tử tế hơn cả" vì đã đưa ra cái mà ông gọi là một khoản viện trợ tài chính đáng kể.

"Vì thế, sao tôi phải cần Mỹ?" - ông nói.

Ông cũng cho rằng Nga có thể là một đồng minh rất quan trọng.

"Họ không sỉ nhục mọi người, không can thiệp" - ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại